Thanh Hóa: Một hộ dân bị kẻ gian phá hoại 4 sào ớt

4 sào ớt của một hộ dân ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) đến kỳ thu hoạch đã bị kẻ gian dùng thuốc phá hoại gây rụng lá, quả và chết cháy hàng loạt.

Khu diện tích ớt nhà ông Thành nơi xảy ra sự việc

Theo phản ánh của gia đình ông Nguyễn Văn Thành (56 tuổi) trú thôn 4, xã Yên Phong, huyện Yên Định (Thanh Hóa), vào ngày 7/2 khi vợ ông ra đồng thì phát hiện ruộng ớt nhà mình có dấu hiệu vàng lá sau đó khô cây, hư hỏng hết.
Ông Thành cũng cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình có làm đơn lên HTX nhưng không hiểu lý do gì HTX lại cho rằng gia đình tự bơm thuốc khiến cây chết cháy và không chuyển đơn sang Công an xã. "Sau Tết, tôi có đến Công an xã hỏi thì họ cho biết chưa nhận được đơn...", ông Thành cho biết.
“4 sào ớt của gia đình tôi đầu tư giống, phân hết 16 triệu đồng, mới thu hoạch được 1 đợt thì bị kẻ gian phá hoại, ước tính thiệt hại 70-80 triệu đồng”, ông Thành cho biết thêm.

Diện tích ớt bị hư hỏng, không còn khả năng cho thu hoạch

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng Công an xã Yên Phong cho biết: “Sự việc xảy ra, Công an xã đang phối hợp với Công an huyện để điều tra làm rõ vụ việc cũng như tìm ra nguyên nhân. Khi đó gia đình báo cáo hợp tác chứ không báo cáo chính quyền. Đến 20 ngày sau khi gia đình có lên Công an hỏi có nhận được đơn không thì chúng tôi mới biết sự việc. Tôi đã cử anh em xuống nắm bắt hiện trường cũng như mời gia đình và hàng xóm của gia đình lên làm việc”.
"Sự việc diễn ra sau 20 ngày, hiện trường không còn nên khó cho công tác điều tra", ông Thành nói.

Trước đó, vào đêm 6, rạng sáng ngày 7/1, tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn cũng xảy ra trường hợp hai gia đình Lê Huy Việt (SN 1975) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982) trú tại thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn khi bị kẻ gian dùng thuốc diệt cỏ cháy phun vào vườn quất chuẩn bị bán vào dịp Tết, phá hoại hàng trăm cây quất, gây cháy hết lá và hư hỏng hết quả.
Quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Hà Thanh Liêm (SN 1966), trú tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn là thủ phạm gây ra vụ phá hoại trên.
Đến ngày 7/2, Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn đã đưa Hà Thanh Liêm ra xét xử về tội "Cố ý hủy hoại tài sản". Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Liêm 30 tháng tù giam và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho 2 gia đình bị hại số tiền 68,8 triệu đồng.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-mot-ho-dan-bi-ke-gian-pha-hoai-4-sao-ot-d71271.html