Thanh Hóa: 'Mòn mỏi' chờ điểm phúc khảo trước ngày tựu trường

Sau khi nhận được kết quả thi THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), nhiều học sinh đã làm đơn phúc khảo. Mặc dù đã hơn một tháng kể từ khi gửi đơn, đến thời điểm này, các em vẫn chưa nhận được kết quả phúc khảo của mình.

Thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn chưa thể nhận được kết quả phúc khảo. Ảnh Vietnamnet

Theo quy chế, kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển, thí sinh phải gửi đơn phúc khảo chậm nhất là 15 ngày. Sau đó, chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày hết hạn thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo, hội đồng phúc khảo phải công bố công khai kết quả phúc khảo để thay thế điểm sơ khảo để xét tuyển chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thí sinh nộp đơn đề nghi phúc khảo. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng kể từ khi gửi đơn, các em vẫn chưa nhận được kết quả phúc khảo.

Thầy Chu Anh Tuấn, hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa cho biết, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 có hơn 1000 thí sinh tham dự. Năm nay, trường đã tuyển được 385 học sinh cho 11 lớp chuyên.

“Nhà trường đã chuyển lên Sở cả trăm đơn cách đây hơn 1 tháng rồi. Các em này chỉ thiếu 1 ít điểm rất nhỏ là đậu nên tâm lý rất sốt ruột và trông chờ vào kết quả phúc khảo này” – thầy Tuấn nói. Cũng theo thầy Tuấn, đến thời điểm này, các em vẫn chưa nhận được kết quả phúc khảo là quá chậm.

Ông Dương Đình Hoán – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đúng ra phải hoàn thành và công bố điểm cho học sinh trước tháng 8/2018.

Tuy nhiên, do năm nay kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn gộp với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, và sau khi công bố điểm, Sở phải tập trung tổ chức, chấm thi cho kỳ thi THPT quốc gia. Bởi vậy, việc chấm phúc khảo cho học sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn có hơi chậm.

Ông Hoán thông tin, hiện nay việc chấm các bài thi phúc khảo đã cơ bản hoàn thành. Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày 23/8.

Việc Sở GD&DDT tỉnh Thanh Hóa chậm trễ trong việc phúc khảo và công bố kết quả, khiến hàng trăm học sinh, phụ huynh phải lo lắng, bất an, đặc biệt là thời gian nhập học ngày càng tới gần. Có lẽ, Sở GD&DDT tỉnh Thanh Hóa cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiêm, để tránh tình trạng này diễn ra vào năm học tới.

Phương Thảo (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/thanh-hoa-mon-moi-cho-diem-phuc-khao-truoc-ngay-tuu-truong/