Thanh Hóa: Mỏ đất khai thác sai phép, xe cơi nới thành thùng vô tư 'ăn đầy hàng' chạy ra đường

Khai thác đất ngoài phạm vi mỏ được cấp phép, xe trọng tải lớn cơi nới thành thùng vẫn được cấp 'đầy ắp hàng' chạy ra đường, lưu lượng xe chạy lớn khiến bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường là thực tế đang xảy ra tại mỏ đất của công ty Trường Phát (Thanh Hóa).

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 153/QĐ – UBND cấp “Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất” cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát (sau đây gọi là công ty Trường Phát, có địa chỉ tầng 2, số nhà 196 – 198 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) được khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và thuê đất mỏ tại mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Diện tích mỏ là 7,9ha, trữ lượng khai thác là 900.000m3, thời hạn khai thác là 2 năm (kể từ ngày ký giấy phép)…

Thời gian gần đây, PV Báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân địa phương, mỏ đất của công ty Trường Phát ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, nhiều chiếc xe ben cơi nới thành thùng, nhưng vẫn được cung cấp “đầy ắp hàng” chạy ra đường, bụi đất gây ô nhiễm môi trường …

Khu vực mỏ đất của công ty Trường Phát khai thác sai phép, xe trọng tải lớn cơi nới thành thùng vẫn được "cấp đầy ắp" hàng chuẩn bị chạy ra đường.

Khu vực mỏ đất của công ty Trường Phát khai thác sai phép, xe trọng tải lớn cơi nới thành thùng vẫn được "cấp đầy ắp" hàng chuẩn bị chạy ra đường.

Theo quan sát của PV, mỏ đất của công ty Trường Phát cách không xa tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn – Sao Vàng (Thanh Hóa), phía sau khu dân cư thuộc thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Hàng ngày, gần 100 lượt xe tải trọng tải lớn vào đây “ăn hàng”, dù chủ mỏ đã thực hiện việc tưới nước xuống đường, nhưng lưu lượng xe lưu thông quá lớn nên bụi bay mù mịt khiến môi trường bị ô nhiễm.

Đặc biệt, theo ghi nhận của PV, có nhiều chiếc xe Howo, trọng tải lớn, cơi nới thành thùng, nhưng vẫn được cấp “đầy ắp hàng” chạy ra đường.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân địa phương, Chủ tịch UBND huyện Nông Công đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, UBND xã Tượng Sơn phối hợp với chủ mỏ tiến hành kiểm tra việc khai thác đất ngoài vị trí chưa được cấp phép theo quy định.

Khu vực công ty Trường Phát khai thác vượt quá phạm vi được cấp phép.

Theo biên bản kiểm tra việc khai thác tại mỏ đất của công ty Trường Phát được lập ngày 25/2 xác định, đơn vị này đã khai thác ra ngoài ranh giới mỏ được cấp phép, với tổng diện tích là 190m2.

Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty Trường Phát khai thác đúng vị trí mỏ được giao, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Ông Vũ Quang Thơm, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết, qua kiểm tra cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện, công ty Trường Phát vi phạm khi khai thác ngoài phạm vi mỏ đã được cấp phép, đoàn kiểm tra đã lập biên bản để cơ quan chức năng làm căn cứ xử lý.

Sau đây là nhưng hình ảnh do PV ghi lại về tình trạng xe cơi nới thành thùng và ô nhiễm môi trường.

Chiếc xe ô tô mang BKS: 36C - 078.09 cơi nới thành thùng, chở đầy đất từ mỏ đất của công ty Trường Phát chuẩn bị chạy ra đường.

Mỏ đất của công ty Trường Phát cách không xa khu dân cư.

Dù được tới nước, nhưng lưu lượng xe chạy quá lớn khiến con đường từ mỏ Trường Phát ra bụi "mịt mù" khiến môi trường bị ô nhiễm.

Xe cơi nới thành thùng, chở đầy đất "vô tư" chạy trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của sự việc!

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-mo-dat-khai-thac-sai-phep-xe-coi-noi-thanh-thung-vo-tu-an-day-hang-chay-ra-duong-a466934.html