Thanh Hóa: Lũ phá cầu tràn, cuốn trôi hoa màu và cô lập miền núi

Mặc dù cơn bão số 3 đã trở thành cơn áp thấp nhiệt đới, nhưng mưa lớn liên tục đã khiến lũ tràn về khiến các huyện miền núi Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 19/7, lượng mưa ở Thanh Hóa đã giảm, tuy nhiên ở các huyện miền núi, mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến cuộc sống dân sinh bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại các xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Xuân Thắng, Xuân Lộc... ở huyện Thường Xuân, hiện vẫn đang bị chia cắt và cô lập. Riêng tại xã Luận Khê, do cầu tràn dẫn vào xã bị lũ dâng cao đến hơn 3,5m nên đến thời điểm này vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

Theo ông Lương Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Luận Khê, xã đã cử lực lượng túc trực ở gần cầu để khuyến cáo người dân không qua cầu khi nước đang dâng cao.

Cầu tràn Cửa Dụ trên tỉnh lộ 15C vẫn đang bị lũ nhấn chìm, cô lập xã Luận Khê

Cảnh nước ngập trắng ở xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.

Còn ông Lò Văn Lập, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thắng cho biết, hiện tại xã này cũng đang bị chia cắt, nhiều điểm giao thông bị ách tắc do mưa lũ.

"Lũ lớn khiến các khu ruộng bậc thang và ao cá của người dân bị quét sạch. Do nước chưa rút nên chưa thể thống kê được mức thiệt hại cụ thể", ông Lập cho hay.

Ngôi nhà bị ngập lụt ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân.

Tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, có một số điểm sạt lở, giao thông không thể đi lại. Đặc biệt, đập tràn bản Bôn đã bị lũ cuốn trôi năm 2017, nay đang trong quá trình tu bổ thì lại tiếp tục bị lũ tàn phá.

Lũ tràn vào nhà ở huyện Lang Chánh

Con đập tràn ở bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh lại bị lũ cuốn trôi khiến giao thông bị chia cắt

Tại huyện Tĩnh Gia, đến trưa 19/7, mưa lớn đã khiến tuyến QL513 (cảng Nghi Sơn) đoạn trước cổng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã bị ngập sâu, ước tính dài hơn 2km. Cơ quan chức năng đã phải đặt biển cảnh báo cấm ô tô và xe máy lưu thông qua tuyến đường.

Nước ngập ở huyện Tĩnh Gia

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến hơn 13.000ha lúa và hơn 100ha nuôi trồng thủy sản chủ yếu ở các huyện Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống bị nhấn chìm, gây thiệt hại lớn.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-lu-pha-cau-tran-cuon-troi-hoa-mau-va-co-lap-mien-nui-246865.htm