Thanh Hóa: Lên mạng mua giấy chứng nhận QSDĐ giả để lừa đảo

Do nợ nần Phạm Văn Tùng ở Thanh Hóa đã lên mạng mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (QSDĐ) mang tên mình và vợ để lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Ngày 22/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Vĩnh Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Phạm Văn Tùng (SN 1987, trú xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của Công an, Tùng có nợ chị V.T.T ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) số tiền 400 triệu đồng nên Tùng đã thống nhất với chị T là sẽ đưa giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở của mình cho chị T nếu chị đưa cho Tùng thêm 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, Tùng đã lên mạng để mua một giấy chứng nhận QSDĐ giả có tên mình và vợ tại xã Minh Tân để đưa cho chị T. Mặc dù mảnh đất và nhà ở trên là của một người khác.

Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan Công an

Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan Công an

Đến ngày 16/12, khi Tùng đến chỗ hẹn để giao giấy chứng nhận QSDĐ giả và nhận 200 triệu đồng từ chị T thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận do nợ nần quá nhiều nên đã mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thanh-hoa-len-mang-mua-giay-chung-nhan-qsdd-gia-de-lua-dao-273126.html