Thanh Hóa: Lãnh đạo Thanh tra không biết 5 cán bộ đi thanh tra ở Thiệu Hóa giờ đang ở đâu?

Liên quan đến việc 5 cán bộ Thanh tra đi thanh tra tỉnh Thanh Hóa đi thanh tra tại huyện Thiệu Hóa bị bắt giữ khi đang nhận tiền của Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Chiều ngày 22/4, đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết: 'Cho đến giờ chúng tôi cũng như lãnh đạo cơ quan và người nhà các cán bộ đi thanh tra ở huyện Thiệu Hóa không biết các thanh tra này đang ở đâu?'

Liên quan đến việc này chiều ngày 22/4 nguồn tin của PV cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định tạm giữ hình sự thêm 4 cán bộ Thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong vụ cán bộ trong Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khi được giao nhiệm vụ thanh tra tại huyện Thiệu Hóa nhưng các thành viên trong đoàn đã có hành vi “vòi tiền” Doanh nghiệp nên đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang vào chiều ngày 18/4.

Trụ sở UBND huyện Thiệu Hóa, nơi 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị bắt quả tang khi đang nhận tiền hối lộ ở tầng 2, phòng hội trường làm việc.

Được biết, nguyên nhân của sự việc là do các đơn vị bị thanh tra “quá gắt” và thấy các thanh tra cố tình vòi vĩnh tiền một cách "trắng trợn" nên 2 trong số nhiều Doanh nghiệp ở huyện Thiệu Hóa đã mạnh dạn tố cáo đến cơ quan Công an. Nhận được thông tin tố cáo cơ quan Công an đã thành lập chuyên án và bắt quả tang khi 1 thành viên trong túi có 20 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh nơi 5 cán bộ thanh tra đang công tác.

Các cán bộ trong Đoàn thanh tra gồm có: bà Nguyễn Thị Cúc (Thanh tra ngân sách và thuế), Dương Văn Bằng (Chuyên viên, thanh tra ngân sách và thuế), Nguyễn Hưng (Thanh tra viên chuyên về Xây dựng), Nguyễn Quý Diễn (Thanh tra Ngân sách và Xây dựng và ông Lê Mạnh Hà (Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3). Đoàn thanh tra này do ông Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn, ông Vũ Đình Quế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa giám sát Đoàn thanh tra.

Theo kế hoạch đoàn thanh tra làm việc tại huyện Thiệu Hóa là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 7/3/2019, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, thu, chi Ngân sách và đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Kế hoạch thanh tra được ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra vào ngày 5/3 về việc quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Lực lượng Công an có mặt tại trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, ông Lê Mạnh Hà, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3 là Trưởng đoàn. Bà Nguyễn Thị Cúc, Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 2 là Phó trưởng đoàn và các Thanh tra viên là thành viên của Đoàn thanh tra gồm ông Dương Văn Bằng (Phòng 3), Nguyễn Quý Diễn (Phòng 3), Nguyễn Hưng (Phòng 3).

Được biết, theo kế hoạch thanh tra, cho đến ngày bị bắt (ngày 18/4), Đoàn Thanh tra đã thanh tra xong tất cả các đơn vị sự nghiệp của huyện Thiệu Hóa, trong đó chỉ còn UBND huyện Thiệu Hóa và Huyện ủy huyện Thiệu Hóa là chưa thực hiện việc thanh tra, trong khi thanh tra gần xong khối Doanh nghiệp thì Đoàn Thanh tra này bị bắt quả tang vì vừa nhận số tiền hối lộ lớn từ Doanh nghiệp.

Trao đổi thêm với PV qua điện thoại ông Vũ Đình Quế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Giám sát Đoàn Thanh tra cho biết: “Hiện vụ việc liên quan đến các cán bộ Thanh tra bị bắt cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, chưa có thông tin gì đâu, các PV có gì cứ để lại câu hỏi lại văn phòng, cơ quan báo chí nào đến rồi sẽ có cái trả lời, như thế nào thì chắc chắn phải chờ kết luận của cơ quan Công an, hiện chưa có thông tin gì đây, hiện Công an đang tạm giữ cả 5 người để người ta làm việc”, ông Quế thông tin rồi tắt máy.

Cũng trong chiều ngày 22/4, để rộng đường dư luận phóng viên đã liên lạc và đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để có thông tin chính xác, khách quan về sự việc nhưng dù gọi điện và nhắn tin nhiều lần nhưng ông Nhuần vẫn không nghe máy và trả lời tin nhắn.

Khi PV đến văn phòng của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để đăng ký lịch làm việc, tại đây được một người xưng là Phó Chánh văn Phòng hướng dẫn phóng viên để lại số điện thoại có gì sẽ thông báo sau. Tại đây vị phó Chánh văn phòng cho biết quả thật cho đến giờ cả cơ quan cũng như người nhà các thanh tra đi làm việc tại huyện Thiệu Hóa cũng chưa biết các anh chị ấy đang ở đâu, kể cả sếp (ý nói ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa) cũng không biết được, vị này thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-lanh-dao-thanh-tra-khong-biet-5-can-bo-di-thanh-tra-o-thieu-hoa-gio-dang-o-dau-d21586.html