Thanh Hóa: Làm rõ vụ bác ruột chém cháu gái 3 tuổi vỡ sọ não

Trong lúc người lớn vắng nhà, người bác ruột bị thần kinh bất ngờ lên cơn, chém 2 cháu trọng thương. Trong đó, có một bé gái 3 tuổi bị vỡ sọ não.Nguyễn Phượng

Bác ruột lên cơn thần kinh chém cháu gái 3 tuổi vỡ sọ não. Ảnh minh họa

Bác ruột lên cơn thần kinh chém cháu gái 3 tuổi vỡ sọ não. Ảnh minh họa

Ngày 2/7, báo Giao Thông dẫn thông tin từ Ban Công an xã Quảng Hòa (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 2 cháu nhỏ bị bác ruột chém trọng thương.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 1/7, ông Nguyễn Văn H. (ngụ thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương) có ra trạm xá thăm vợ ốm. Lúc này, ở nhà chỉ có chị Nguyễn Thị H. (SN 1983) và 2 cháu ruột (con của em trai chị Nguyễn Thị H.) là Nguyễn Thị Y.C. (SN 2014) và Nguyễn Thị Y.N. (SN 2016).

Bất ngờ, chị H. lên cơn thần kinh nên đã đánh, chém 2 cháu bé khiến cháu C. bị thương ở vùng trán, còn cháu N. bị chém một nhát giữa vùng đầu gây vỡ sọ và 1 nhát vào vai.

Rất may ông H. đã về nhà kịp thời can ngăn, đồng thời gọi người dân hỗ trợ đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Hòa đã thông tin sự việc tới Công an huyện Quảng Xương về điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Chị H. bị thần kinh lâu nay, mới đi điều trị về nhà được ít hôm. Có thể do thời tiết nắng nóng nên chị H. phát bệnh gây ra sự việc trên. Hiện chị H. không bị tạm giữ hình sự mà đang giao cho gia đình quản thúc", lãnh đạo Công an xã Quảng Hòa thông tin với PV Người Lao Động.

Về phía cháu N. sau khi được các ý bác sĩ tại đây cấp cứu, phẫu thuật cháu đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi điều trị.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-hoa-lam-ro-vu-bac-ruot-chem-chau-gai-3-tuoi-vo-so-nao-a282450.html