Thanh Hóa: Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa lên đến cả trăm tỷ đồng

Là một tỉnh vẫn xin gạo cứu đói hàng năm, nhưng mới đây Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khái quát dự toán các hoạt động kỷ niệm cho 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với số tiền lên đến 104 tỷ đồng.

Theo tài liệu cho biết, ngày 12/6/2018, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao & Du lịch Thanh Hóa ký công văn số 1625/SVHTTDL-KHTC gửi Sở Tài chính tỉnh này đã khái toán tổng số kinh phí tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa là 104.722.000.000 đồng. Trong số đó, có hơn 22 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa, số còn lại hơn 82 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp.

Khái toán kinh phí của Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cho biết có những khoản chi như, tổ chức kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 chi 8 tỷ đồng (5 tỷ đồng từ ngân sách), tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, in nhân bản đĩa CD, DVD các ca khúc viết về Thanh Hóa chi 4,5 tỷ đồng, tổ chức Hội nghị Xúc tiền đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa 2019 chi hơn 23 tỷ đồng (hơn 17 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh)... Báo cáo khái toán về dự toán kinh phí của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã chuyển Sở Tài chính thẩm định và chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định trong thời gian tới.

Công văn Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ gạo cứu đói cho Thanh Hóa năm 2018

Trước đó, ngày 12/3/2018, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng xác định sự kiện 990 năm Danh xưng Thanh Hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Hiện tại Thanh Hóa đã xây dựng dự thảo các Kế hoạch để tổ chức sự kiện 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Theo dự thảo kế hoạch thì đây là dịp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục, khơi dậy và động viên nhân dân phát huy lòng tự hào về truyền thống lịch sử - cách mạng, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu. Đồng thời cũng giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh, các tiềm năng thế mạnh về kinh tế - du lịch tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Dự kiến lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 1/5 - 7/5/2019.

Một điểm trường ở Quan Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Trần Nghị

Trả lời trên truyền hình, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từng nhấn mạnh: "Đây là kết quả hết sức to lớn của sự trăn trở, của sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, của các nhà khoa học và nhân dân trong tỉnh. Năm 2019, Thanh Hóa 990 tuổi, chỉ sau tuổi của Thành phố Hà Nội. Việc này có ý nghĩa lắm. Tôi cho rằng, đây là một trong số ít những sự kiện lớn của nhiệm kỳ 2015 - 2020 này".

Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện có 11 huyện miền núi với đời sống người dân đang rất vất vả, khó khăn và luôn là địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách lớn nhất từ Trung ương và cũng là một tỉnh mà Chính phủ vẫn thường xuyên nhận được công văn hỗ trợ gạo cứu đói.

Lê Nguyễn

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/thanh-hoa-ky-niem-990-nam-danh-xung-thanh-hoa-len-den-ca-tram-ty-dong-39577