Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo trưởng công an xã mang súng bắn đe dọa dân

UBND huyện Thọ Xuân, (tỉnh Thanh Hóa), vừa ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường - người đã sử dụng súng bắn chỉ thiên dọa dân.

Kỷ luật trưởng công an xã mang súng đi chơi, bắn 2 phát đe dọa người dân

Kỷ luật trưởng công an xã mang súng đi chơi, bắn 2 phát đe dọa người dân

Ngày 5/10, UBND huyện Thọ Xuân, (tỉnh Thanh Hóa), vừa ký quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường - người đã sử dụng súng bắn chỉ thiên trong vụ việc một nhóm người gây mất an ninh trật tự trong đêm.

Theo đó, thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày có quyết định. Là một trưởng Công an xã Thọ Trường nhưng ông Hưng đã không làm tròn trách nhiệm công tác kéo dài thêm 6 tháng kể từ khi hết thời gian giữ bậc lương hiện hưởng; trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích; không tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị cho Trưởng công an xã.

Hành vi vi phạm trên của ông Trịnh Văn Hưng gây dư luận không tốt trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Thọ Trường, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an xã Thọ Trường và Công an huyện Thọ Xuân.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, sáng ngày 26/6, một tài khoản facebook có tên H.C.T bất ngờ chia sẻ lên mạng xã hội một đoạn clip dài hơn 5 phút, ghi lại cảnh tượng một nhóm thanh niên khoảng 10 người xảy ra ẩu đả tại một quán bi-a.

Sau đó, là hình ảnh một người đàn ông được cho là Trưởng công an xã Thọ Trường cầm súng nổ hai lần liên tiếp ra phía ngoài đường, nơi đang có nhiều người dân đứng chơi. Sau khi đó, ông Hưng quay trở lại trong quán với nhóm nam thanh niên.

Theo những hình ảnh camera ghi lại, thì thời điểm xảy ra sự việc là gần 23h ngày 25/6/2018. Sự việc trên xảy ra, may mắn không ai bị thương.

Cơ quan chức năng đã cào cuộc xác minh, xác định, người đàn ông nổ súng là Trưởng Công an xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Công an huyện Thọ Xuân xác định, thời điểm nổ súng bắn đạn cao su, ông Hưng không đi làm nhiệm vụ cũng không mặc sắc phục, vì thế việc sử dụng súng là không đúng quy định.

Ngay sau đó, UBND xã Thọ Trường đã họp hội đồng công chức để đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Hưng. Theo như kết luận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trước đó, ông Hưng cùng 2 người khác bị phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, ông Hưng cũng bị phạt hành chính 3 triệu đồng vì sử dụng súng quân dụng không đúng quy định.

Xem thêm: Hành hạ người làm thêm ở Gia Lai

Minh Ngân (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-hoa-ky-luat-canh-cao-truong-cong-an-xa-mang-sung-di-choi-ban-de-doa-dan-52982-3.html