Thanh Hóa: Không có tài sản để trộm, châm lửa đốt nhà

Lẻn vào nhà dân để trộm cắp tài sản trong đêm, nhưng gia chủ không có tài sản gì đáng giá để trộm, Lê Bật Hinh đã nổi cơn thịnh nộ và châm lửa đốt cháy toàn bộ ngôi nhà của gia chủ.

Hôm qua (6/5), nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bật Hinh, (SN 1961), trú ở Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi hủy hoại tài sản.

Do không có tài sản đáng giá để trộm, đối tượng Hinh đã bật lửa châm đốt nhà của gia chủ trong đêm.

Trước đó, vào đêm 29/4, Lê Bật Hinh đã đột nhập vào một nhà dân để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi đột nhập vào nhà, Hinh không tìm được tài sản có giá trị để thực hiện hành vi trộm cắp, nên đã lấy bật lửa ga châm vào vách ngôi nhà để đốt, làm cho ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-khong-co-tai-san-de-trom-cham-lua-dot-nha-101630