Thanh Hóa khởi sắc, TP Hồ Chí Minh có nguy cơ mất ngôi đầu

Ngày 7-7, sau ba tuần tạm nghỉ, lượt về Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1-2019 đã khởi tranh với bốn trận đấu.

Vòng 14 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1- 2019

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội Viettel (áo đỏ) và đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội Viettel (áo đỏ) và đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF

Trên sân Vinh, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An dù chơi lấn sân trước đối thủ SHB Đà Nẵng nhưng đã không thể giành thắng lợi. Cơ hội rõ nét nhất mà đội chủ nhà có được là tình huống đá phạt gián tiếp trong vòng 16,5 m, cự ly khoảng 10 m. Trong tình huống này, hầu hết cầu thủ trong đội hình SHB Đà Nẵng đã lùi về làm hàng rào chắn kín cầu môn, không cho các cầu thủ đội chủ nhà cơ hội phối hợp thành bàn thắng. Chia điểm sau khi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0, đội Sông Lam Nghệ An tạm xếp vị trí thứ ba với 22 điểm, đội SHB Đà Nẵng đứng thứ sáu với 19 điểm.

* Ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa đã rất nỗ lực để thu ngắn cách biệt điểm số với những đội xếp trên ở bảng xếp hạng, nhưng bất thành. Hữu Khôi đã ghi bàn giúp đội chủ sân 19-8 vượt lên dẫn trước đội Thanh Hóa ở phút thứ 51. Nhưng sau đó, Thanh Hóa mới là đội bóng làm chủ thế trận trên sân. Lần lượt các cầu thủ Phạm Văn Nam (phút thứ 58), Lê Văn Thắng (phút thứ 61), Gra-mốt (phút thứ 85) đã ghi ba bàn thắng giúp đội khách “lội ngược dòng” thắng 3-1. Trong trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Vũ Quang Bảo, đội Thanh Hóa đã chơi khởi sắc rõ nét, tận dụng tốt cơ hội trước đối thủ yếu nhất giải ở thời điểm này để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, tạm xếp hạng năm với 21 điểm. Trong khi đó đội Sanna Khánh Hòa vẫn đứng cuối bảng xếp hạng với chín điểm.

* Trên sân Plây Cu, đội Hoàng Anh Gia Lai đã nỗ lực chơi tiến công ngay từ đầu với mong muốn có điểm để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng. Đội khách Quảng Nam đang xếp vị trí áp chót với 11 điểm cũng thi đấu không kém phần quyết tâm khi họ đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Nhiều cơ hội đã được tạo ra từ cả hai đội trong khoảng thời gian đầu trận, nhưng thế trận có phần nghiêng về phía đội chủ nhà và họ đã có được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 10 trên chấm phạt đền 11m sau một pha tranh chấp gây tranh cãi khi một hậu vệ đội khách đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trung vệ ngoại binh Kim Bong Jin đã không để lỡ cơ hội với pha sút phạt đánh bại thủ môn Văn Cường của Quảng Nam. Tuy nhiên, sau đó 20 phút, với pha băng xuống dứt điểm cận thành, Như Tuấn đã giúp đội khách cân bằng được tỷ số 1-1. Trong hiệp hai, cả hai đội thi đấu thận trọng hơn làm giảm nhịp độ trận đấu và bất ngờ đã đến ở phút 69 với pha đá bồi thành bàn thắng của Minh Tuấn sau cú dứt điểm sút xa của Thanh Trung, nâng tỷ số lên 2-1 cho Quảng Nam. Mặc dù thời gian của hiệp đấu còn nhiều và tạo ra được nhiều cú dứt điểm về phía khung thành đội khách, song Hoàng Anh Gia Lai đã không thể có được bàn thắng và phải chấp nhận mất điểm trên sân nhà. Với kết quả này, đội bóng Phố Núi tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, trong khi Quảng Nam có thêm ba điểm, thu ngắn cách biệt với nhóm xếp trên nhưng vẫn giậm chân tại vị trí 13.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân Hàng Đẫy, đội Viettel đã có những bứt phá ngoạn mục để vượt lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Đối đầu với đội đang dẫn đầu bảng là TP Hồ Chí Minh, đội chủ nhà khá lúng túng khi triển khai phòng ngự, nhưng họ dần lấy lại thế trận khi hàng phòng ngự của TP Hồ Chí Minh thi đấu thiếu tập trung, để lộ nhiều sơ hở. Đáng ngợi khen là nỗ lực thi đấu của tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng với nhiều tình huống kiến thiết và dứt điểm nguy hiểm trong suốt hiệp một và đầu hiệp hai. Cũng chính anh là người có đường chọc khe thông minh ở phút 67 bên cánh phải để Hoan-các-lốt đưa bóng vào trong cho Bru-nô tung cú đệm lòng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Viettel. Bị dẫn trước, các cầu thủ đội khách dồn lên tiến công, trong khi đội chủ nhà lùi về chơi phòng ngự tập trung và bảo vệ được tỷ số thắng 1-0 đến hết trận đấu. Thua sát nút Viettel, đội bóng TP Hồ Chí Minh có nguy cơ mất ngôi đầu V.League 1 nếu như Hà Nội FC có được 3 điểm trong trận gặp Hải Phòng chiều tối nay.

* Hôm nay 8-7, vòng 14 V.League 1- 2019 sẽ tiếp tục diễn ra trên các sân: Gò Đậu, Lạch Tray, Thống Nhất với các cặp đấu: Becamex Bình Dương - Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng - Hà Nội FC và Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40790802-thanh-hoa-khoi-sac-tp-ho-chi-minh-co-nguy-co-mat-ngoi-dau.html