Thanh Hóa: Khai quật tử thi điều tra làm rõ cái chết của bé 15 tháng

Cơ quan công an tiến hành khai quật tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu N. V. T 15 tháng tuổi nghi bị bác sĩ bệnh viện Nhi đánh rơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các bác sỹ pháp y thuộc Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khai quật tử thi cháu bé N. V. T trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Như báo Kinh tế nông thôn đã thông tin về việc gia đình cháu T. có đăng tải một bài viết đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu trong quá trình đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh viện nhi Thanh Hóa nơi xảy ra vụ việc cháu bé tử vong

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, phía bệnh viện Nhi Thanh Hóa lên tiếng khẳng định, cháu T vào Khoa Hồi sức cấp cứu vào lúc 17h20 phút ngày 27/1 trong tình trạng ho, khó thở nhiều, môi tím, đường thở tăng tiết. Dấu hiệu rút lõm lồng ngực dương tính… Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phế quản phổi, suy hô hấp độ 3/tim bẩm sinh, tiên lượng rất nặng.

Đến khoảng 19h cháu T. ngừng tim, tím môi, mạch không bắt được, đồng tử bắt dãn ra. Sau khi thực hiện cấp cứu nhưng trạng bệnh của cháu tiếp tục có diễn biến xấu, tim đập rời rạc, môi tím, các bác sĩ đã thông báo với và khuyên gia đình nên đưa cháu về. Tuy nhiên có nguyện vọng đưa đi tuyến trên.

Quá trình chuyển cháu T. ra BV Nhi Trung ương kíp vận chuyển thấy tình trạng sức khỏe của cháu có diễn biến xấu nên đã đưa bệnh nhân vào BV Đa khoa Hàm Rồng (huyện Hoằng Hóa) hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, cháu T. đã tử vong sau đó.

Sau khi nhận lại tử thi từ phòng cấp cứu để về nhà khâm liệm người thân phát hiện trên thi thể của cháu có nhiều vết trầy xước và máu. Người nhà đã ghi nhận lại hình ảnh và báo với cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV KTNT, ông Dương Văn Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Phía bệnh viện cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để bệnh viện có hướng xử lý”.

Trước đó, Bộ Y tế sau đó đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hiện tại, vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

Hà Khải - Xuân Sơn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thanh-hoa-khai-quat-tu-thi-dieu-tra-lam-ro-cai-chet-cua-be-15-thang-post17070.html