Thanh Hóa: Khai mạc hội thi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Vừa qua, tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khai mạc hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam (khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận).

Lễ ra quân.

Lễ ra quân.

Hội thi quy tụ sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, cổ động, phát huy tính sáng tạo của các đơn vị làm công tác tuyên truyền. Đồng thời, nhằm tạo sân chơi bổ ích, tạo cơ hội cho các đội giao lưu, học hỏi, giới thiệu những cách làm thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, vào sáng 21/7, cũng tại quảng trường Lam Sơn, Ban tổ chức hội thi đã tổ chức Lễ ra quân, diễu hành đoàn xe tuyên truyền, cổ động được trang hoàng cờ, hoa, biểu ngữ rực rỡ của 11 đội tham gia trên các đường phố chính của thành phố Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ.

Theo kế hoạch, Hội thi sẽ được tổ chức trong các ngày từ 20 - 23/7/2020, với các hoạt động chính gồm: Thi triển lãm ảnh với 300 bức ảnh chủ đề về xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo; thi xe thông tin tuyên truyền lưu động; thi phát thanh viên cơ sở; thi biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay mặt Ban tổ chức trao tặng cờ cho đại biểu ngư dân Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo địa phương phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các đoàn về tham dự hội thi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận được tổ chức lần này tại Thanh Hóa là dịp để Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chức năng thuộc Bộ, nhân dân các địa phương cùng du khách hiểu biết thêm về biển, đảo, chủ quyền biển đảo của tổ quốc cũng như về truyền thống văn hóa, lịch sử và con người xứ Thanh cần cù, mến khách. Qua đó, tạo cơ hội liên kết, đầu tư và phát triển, kết nối truyền thông.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo bày tỏ hy vọng, bằng tình cảm thiêng liêng đối với Tổ quốc, cùng với sự chuẩn bị công phu, chu đáo và tâm huyết, các tiết mục, phần thi của các đoàn không những góp phần vào thành công của hội thi mà còn có tác dụng tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, nâng cao lòng tự hào dân tộc, gắn kết giữa đất liền với biển, đảo quê hương. Đồng thời, giúp công chúng hiểu thêm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, chủ quyền quốc gia.

Đoàn xe các đội tham gia diễu hành.

Nhân dịp này, Ban tổ chức hội thi đã tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Thanh Hóa, những người đang cùng ngư dân cả nước, ngày đêm bám biển mưu sinh và góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên mọi vùng biển, đảo quê hương.

Đào Nguyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-khai-mac-hoi-thi-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-bien-dao-viet-nam-284782.html