Thanh Hóa: Khai hội du lịch biển 'Hải Tiến tình biển - tình người'

Tối 28/4 tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 với chủ đề 'Hải Tiến tình biển - tình người'.

Màn biểu diễn nghệ thuật khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018.

Lễ hội du lịch năm nay, huyện Hoằng Hóa đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng thi công tuyến kè biển; các doanh nghiệp đầu tư, đưa vào khai thác thêm 10 khách sạn, 750 phòng nghỉ, nâng tổng số phòng nghỉ lưu trú ở đây lên 5.000 nghìn phòng; trung tâm hội nghị cao cấp có sức chứa hơn một nghìn người, bể bơi tạo sóng ngoài trời.

Đặc biệt, Cty CP đầu tư và xây dựng Đại Dương Xanh đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy, đưa du khách từ Hải Tiến đến các điểm tham quan như: Đền thờ Long Vương trên đảo Nẹ; bia chiến thắng trận đầu của Hải quân, nhân dân Việt Nam tại núi Hòn Bò; cảng cá Lạch Trường; cảng cá, rừng ngập mặn Hòa Lộc, rừng ngập mặn Hoằng Châu; Phủ Máng Hoằng Yến…

Ngoài ra huyện Hoằng Hóa còn đầu tư tôn tạo các di tich lịch sử văn hóa, cách mạng, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn, di sản vật thể, phi vật thể ở vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, trọng học, mến tài.

Cùng với đó là khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đặt văn phòng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, dịch vụ; phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với bờ biển trải dài 12 km thơ mộng, còn nhiều nét hoang sơ, dân dã, khu du lịch biển Hải Tiến dần trở thành điểm đến của khá đông bạn bè, khách thập phương.

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/thanh-hoa-khai-hoi-du-lich-bien-hai-tien-tinh-bien-tinh-nguoi.html