Thanh Hóa: Kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh bão an toàn

Trước diễn biến cơn bão số 3 có nguy cơ ảnh hưởng tới tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân về nơi tránh bão an toàn.

Bộ đội biên phòng giúp dân neo đậu tàu thuyền tại cảng Cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Bộ đội biên phòng giúp dân neo đậu tàu thuyền tại cảng Cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Tại các cảng cá và nơi neo đậu tàu thuyền, lực lượng Bộ đội biên phòng túc trực ngày đêm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, là nơi neo đậu nhiều tàu thuyền khai thác các loại hải sản trên biển. Để chủ động ứng phó với bão số 3, lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với UBND phường Quảng Tiến và các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, thắt chặt dây, neo đậu tàu thuyền an toàn để tránh thiệt hại do bão gây ra.

Ông Nguyễn Văn Đệ (chủ tàu), ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, cho biết: Cách đây vài ngày, tàu đã ra khơi đánh cá. Sau khi nghe đài báo bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến khu vực tàu đang đánh bắt cá và nhận được tín hiệu báo bão của Trạm biên phòng Quảng Cư, tàu đã khẩn trương cập bến an toàn, đồng thời chằng lưới, buộc dây vào cột và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3.

Theo thống kê của Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới, tính đến tối 2/8 đã có 212 tàu thuyền cập bến an toàn. Một số thuyền chưa kịp về bến, Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng kêu gọi vào các nơi khác trú bão an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Lạch Hới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý cảng cá Lạch Hới đã trực 24/24 giờ, thông tin trên truyền thanh, kêu gọi tàu vào bờ an toàn. Bên cạnh đó, Ban quản lý cảng cũng đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức hướng dẫn cho bà con vào cảng và chằng buộc tàu thuyền để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tại khu vực miền núi, Bộ đội biên phòng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu dân cư ven sông, ven suối, hạ lưu các hồ đập, vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét... chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời, UBND dân các huyện miền núi cũng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du hồ chứa nước, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

Báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, tính đến chiều tối 2/8 đã có 7.293 tàu, thuyền với 25.568 lao động neo đậu vào bến an toàn, trong đó có 6.741 phương tiện với 21.436 lao động đang neo đậu tại tỉnh Thanh Hóa, còn lại 552 tàu thuyền với 4.132 lao động đã vào bờ an toàn tại các tỉnh khác, hiện chỉ còn 2 phương tiện đang hoạt động trên biển tại Bình Định và Đà Nẵng.

Thượng tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để ứng phó với bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn xuống kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai ứng phó với bão; tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng thường trực quân số, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu của cấp trên, đồng thời chỉ đạo 4 đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thường xuyên liên hệ với ngư dân trên biển để tiếp nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Trong những ngày tiếp theo, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến của cơn bão số 3 và thường xuyên thông báo kêu gọi tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; túc trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Nguyễn Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/thanh-hoa-keu-goi-tau-thuyen-vao-noi-tranh-bao-an-toan-20190802224103065.htm