Thanh Hóa hủy hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

UBND TP Thanh Hóa vừa có nhiều văn bản hủy hàng loạt quyết định tiếp nhận, điều động bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định (năm 2015 trở về trước).

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) Lê Anh Xuân đã ký các quyết định về việc hủy bỏ quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng GD&ĐT đối với bà Lê Thị Thu Hà; Phó trưởng phòng Nội vụ đối với bà Nguyễn Thị Oanh; Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đối với bà Lê Thị Thanh.

Trước đó, ba cán bộ này cùng là chuyên viên công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng ký quyết định hủy bỏ quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Văn Xuân (trước đó, ông Xuân từng có thời gian công tác và giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Quảng Hưng).

Trụ sở UBND TP Thanh Hóa đang tạm thời đặt tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (phường Hàm Rồng). Ảnh: Nguyễn Dương.

Trụ sở UBND TP Thanh Hóa đang tạm thời đặt tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (phường Hàm Rồng). Ảnh: Nguyễn Dương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng ký các quyết định hủy bỏ quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức; điều động công chức; điều động hợp đồng làm việc không xác định thời hạn... đối với 7 trường hợp khác đang công tác tại các phòng, ban của UBND TP Thanh Hóa.

Riêng trường hợp của ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh trong kỳ họp HĐND thành phố vào thời gian tới. Trước đó, ông Hùng là Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; ông Trung là Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh. Cả hai ông này tại thời điểm ứng cử đều chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên theo quy định.

Theo hồ sơ, vào năm 2015, ông Đào Trọng Quy, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (nay là Giám đốc Sở TN&MT), đã bổ nhiệm 3 chuyên viên Phòng GD&ĐT làm phó phòng. Các trường hợp này được bổ nhiệm khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trường hợp khác là ông Trần Văn Xuân (nguyên là Phó chủ tịch UBND phường Quảng Hưng) được bổ nhiệm chức Phó trưởng Phòng TN&MT thành phố vào năm 2014. Việc bổ nhiệm này chưa thực hiện quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Vào các năm từ 2013 đến 2015, các trường hợp nâng ngạch (viên chức hoặc cán bộ hợp đồng sang công chức), luân chuyển vị trí công tác nêu trên cũng diễn ra trong thời kỳ ông Đào Trọng Quy làm Chủ tịch UBND TP.

Để khắc phục việc bổ nhiệm chưa đúng quy định trên, Thành ủy TP Thanh Hóa thống nhất giao Chủ tịch UBND TP thực hiện quy trình hủy quyết định bổ nhiệm, xem xét quy trình bổ nhiệm mới khi đảm bảo các điều kiện theo quy định đối với các trường hợp bổ nhiệm sai.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-hoa-huy-hang-loat-quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo-post875573.html