Thanh Hóa hợp sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19

Chặn dịch từ sớm, từ xa, chủ động từ cơ sở; huy động, bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng sức khỏe nhân dân trên hết-trước hết, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm soát được dịch Covid-19, sớm khôi phục các hoạt động bình thường mới, phát triển kinh tế-xã hội.

Chốt kiểm soát Biên phòng Tà Ngơn, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chốt kiểm soát Biên phòng Tà Ngơn, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ động chống dịch

Đến với vùng thượng du Thanh Hóa thời điểm tạm thời “đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ”, trên chiều dài gần 200km đường biên với nước bạn Lào, gần trăm chốt kiểm dịch được tăng dày trên tuyến biên phòng, chốt chặn các đường mòn, lối mở.

Dân cư hai bên biên giới có quan hệ láng giềng, thân tộc tự giác chấp hành, động viên nhau thực hiện tốt các quy định của hai nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ đội vào rừng, dành nơi lưu trú, nhà liên hợp làm khu cách ly tập trung. Tại chốt biên phòng Tà Ngơn, xã Na Mèo, dù ở, sinh hoạt dưới mái lán che bạt dưới tán rừng, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thay phiên nhau trực gác, tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với hành vi qua lại biên giới trái phép.

Từng tăng cường về làm Phó bí thư Đảng ủy xã biên giới, giờ tình nguyện bám chốt, địa bàn biên phòng, phòng, chống Covid-19, Thiếu tá Phạm Quốc Bình cho hay: Khu vực này điều kiện đi lại, sinh hoạt, thực thi nhiệm vụ thuận lợi hơn nhiều so với điểm liên ngành Cha Khót, anh em ở chốt Ché Lầu, mạng lưới chốt kiểm dịch trên toàn tuyến biên phòng ở vùng thượng du Thanh Hóa.

Bộ đội Biên phòng bàn giao người nhập cảnh trái phép cho Y tế huyện Quan Sơn quản lý, giám sát dịch tễ.

Ở xã biên giới Na Mèo, Phòng khám đa khoa khu vực được cải tạo, phân luồng đón tiếp, giám sát dịch tễ.

Các nhân viên y tế hằng ngày thăm khám, kiểm tra sức khỏe; một số người dân địa phương cùng chung tay lo khẩu phần ăn hằng ngày cho những người đang cách ly.

Y tế cơ sở hai bên biên giới cũng thường xuyên trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm phòng chống dịch, trợ giúp nhau chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tỉnh Thanh Hóa, các huyện, xã vùng biên hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, phối hợp chặt chẽ với bạn tổ chức hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch.

Dự báo, đánh giá sát tình hình dịch bệnh, Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện quyết liệt, tổng thể, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các phương án, giải pháp, biện pháp phù hợp với từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể.

Ngay khi phát sinh ca bệnh đầu tiên ở huyện Yên Định, cùng với bao vây, dập mầm dịch bệnh, thu dung, điều trị khỏi bệnh cho ca Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa; hệ thống y tế dự phòng tăng cường phối hợp công tác, giám sát quản lý công dân hồi hương có yếu tố dịch tễ liên quan; tuyến điều trị thí điểm, vận hành cơ chế “bệnh viện tách đôi”, đáp ứng yêu cầu phân luồng, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thực thi đồng bộ, đa dạng phương thức, tăng thời lượng, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ của người dân trước nguy cơ dịch bệnh, phổ cập các biện pháp phòng, chống dịch đến các tầng lớp nhân dân; Thanh Hóa ưu tiên bố trí nguồn lực cho tuyến đầu chống dịch, phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của các lực lượng tại cơ sở, nhất là nhân lực y tế, công an cấp xã, các tổ Covid cộng đồng, cán bộ thôn, xã… trong công tác phòng, chống dịch.

Thời gian sau đó, phát sinh các ổ dịch ở các tỉnh phía bắc, rồi bùng phát dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh phía nam; Thanh Hóa rà soát, nắm chắc số lượng công dân, con em xa quê đang học tập, công tác, làm việc, lao động tự do ở địa phương có dịch, chủ động liên lạc, nắm bắt thông tin, cập nhật biến động dân cư.

Có thêm các chốt liên ngành được thành lập, duy trì hoạt động giám sát dịch tễ, hỗ trợ công dân ở đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không và Thanh Hóa chủ động phối hợp với các tỉnh bạn đón công nhân hồi hương, ứng phó, đón tiếp, hỗ trợ những đợt công dân tự phát hồi hương.

Từ tỉnh Đồng Nai hướng về huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Hắc Bá Hạo cùng nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số, công dân ở các tỉnh phía bắc được trang cấp vật tư phòng dịch, những chai nước uống, suất ăn, bơm nhiên liệu miễn phí, hỗ trợ sửa chữa phương tiện hư hỏng, trung chuyển qua những chặng đường mưa, nắng đã vượt qua dặm trường, về tới quê hương.

Các cán bộ, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã tham gia hỗ trợ hàng chục nghìn lượt công dân hồi hương an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe công dân đang cách ly.

Thanh Hóa đã tăng cường gần 300 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong tỉnh cho các tỉnh, thành phố phía Nam; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, ủng hộ 17 tỷ đồng, 2.300 tấn hàng hóa, hỗ trợ nhân dân các tỉnh, thành phố có dịch vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Trên địa bàn tỉnh, các đội xung kích, tổ Covid cộng đồng được thành lập đến thôn, tổ dân phố, phân xưởng sản xuất, trong các cơ quan, đơn vị cùng các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia giám sát, điều tra dịch tễ, truy vết, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” nắm bắt đời sống nhân dân, mối quan hệ với người ở vùng dịch, động viên người thân ở lại cùng lực lượng sở tại kiềm chế, kiểm soát dịch Covid-19.

Đồng thời, hướng dẫn người dân khai báo y tế, thực thi các biện pháp phòng, chống dịch, hỗ trợ an sinh, ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trưng dụng các trường học, công trình công cộng, huy động các cơ sở lưu trú, nâng cấp, cải tạo, xây lắp các cơ sở cách ly chủ động đón, kiểm soát công dân hồi hương, giám sát dịch tễ.

Cơ quan chuyên môn cùng các địa phương thường xuyên tầm soát, xét nghiệm các khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, nhà máy,… để kịp thời phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn triệt để nguồn lây.

Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca ghi nhận: Các tuyến biên phòng đã kiểm soát, kiềm chế hiệu quả dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Trước làn sóng công dân tự phát hồi hương, phát sinh các ổ dịch trong tỉnh, Covid-19 cũng thẩm lậu, xâm nhập, phát sinh ở huyện vùng cao Mường Lát trước Tết Tân Sửu.

Tỉnh Thanh Hóa phân công tổ công tác bám huyện vùng cao cùng chỉ huy, điều hành chống dịch, kịp thời hỗ trợ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế, triển khai điều tra, truy vết, tổ chức cách ly, điều trị tập trung. Mường Lát sớm khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Tỉnh Thanh Hóa trao tặng vật tư, thiết bị cho lực lượng chức năng của nước bạn Lào cùng hợp sức, chống dịch.

Bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe nhân dân

Trước đại dịch toàn cầu, Covid-19 xâm nhập, phát sinh, Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hơn 30 công điện phòng chống dịch Covid-19; hơn 300 văn bản về công tác điều tra truy vết, cách ly, xét nghiệm, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; sớm xây dựng kịch bản, triển khai các kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 theo từng giai đoạn dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa kề vai, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, hệ thống, nhân lực y tế, chung sức, đồng lòng chống dịch.

Thành viên Ban chỉ đạo các cấp tiên phong, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, quyết liệt thực thi các biện pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các quy định, hoạt động về phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thanh Hóa giám sát dịch tễ, chủ động đón công dân hồi hương.

Buổi đầu thiếu nguồn cung vaccine, Thanh Hóa nhường nguồn vaccine phân bổ cho các tỉnh, thành phố đang bùng phát dịch, cùng đẩy mạnh ngoại giao vaccine.

Ngành Y tế Thanh Hóa đã tham mưu kế hoạch tiêm chủng, tiếp nhận, phân bổ vaccine, đấu mối, tích cực phối hợp với Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận vaccine phòng Covid-19, trang thiết bị dây chuyền lạnh, tủ lạnh bảo quản vaccine cho 200 xã trên địa bàn tỉnh, triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Thanh Hóa đã chủ động xây dựng, khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 với năng lực tiêm tối thiểu 75.450 mũi tiêm/ngày và có thể nâng lên gấp đôi, gấp 3 khi được cung ứng nhiều vaccine; thường xuyên chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm chủng phòng Covid-19 tại các địa phương, đơn vị.

Hàng trăm nhân viên y tế nghỉ hưu tình nguyện tham gia, góp sức cùng lực lượng chuyên môn triển khai tiêm vaccine, các đợt tiêm chủng diện rộng.

Lũy kế đến 30/11 năm nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.280.7300 liều vaccine phòng Covid-19, triển khai tiêm phòng Covid-19 cho các tầng lớp nhân dân.

Tại thời điểm này, 99,34% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ mũi, gần 98% người tiêm mũi nhắc lại lần 2; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi vaccine đạt 102,6% và 88,7% tiêm mũi nhắc lại; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 97,6% và có 88% trẻ đã tiêm vaccine mũi 2.

Thanh Hóa gửi hàng hóa thiết yếu tới nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đi đôi với phân bổ, giải ngân kịp thời nguồn ngân sách đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận, công khai, minh bạch trong phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa phòng, chống Covid-19.

Trên địa bàn tỉnh đã đưa vào vận hành gần 20 cơ sở, 26 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập với năng lực hơn 10 nghìn mẫu đơn/ngày, có thể tăng lên gấp đôi; kit test Covid-19, xe ô-tô cấp cứu lưu động được trang cấp cho một số địa phương trọng điểm, cơ sở y tế khu vực.

Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả phương án thu dung điều trị người bệnh theo mô hình: tuyến tỉnh điều trị bệnh nhân nặng, tuyến huyện, tuyến xã điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, áp dụng theo dõi điều trị người bệnh F0 không triệu chứng tại nhà trong một số trường hợp đủ điều kiện; thực thi các biện pháp xử lý các ổ dịch phức tạp ở: Nông Cống, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Nga Sơn… trong đó, đã chỉ đạo hiệu quả biện pháp chuyển F1 từ cách ly tập trung sang cách ly tại nhà.

Theo ngành Y tế Thanh Hóa, đây là một trong những biện pháp cách ly được áp dụng sớm nhất so với các tỉnh, thành phố khác, góp phần đầy lùi dịch bệnh tại thời điểm tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại Thanh Hóa còn rất thấp.

Kết quả, tất cả các ổ dịch trên địa bàn tỉnh được bao vây, kiềm chế, dập dịch hiệu quả, không để dịch bùng phát trên diện rộng, 100% ca bệnh nhẹ được cách điều trị tại nhà, không để diễn tiến bệnh nặng và tử vong.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, động viên lực lượng thường trực kiểm dịch ở chốt liên ngành Bãi Trành, huyện Như Xuân Cảnh sát trợ giúp công dân khắc phục hư hỏng phương tiện, về quê an toàn.

Luôn trong top những địa phương dẫn đầu toàn quốc về bao phủ vaccine, đạt tỷ lệ cao về tiêm chủng phòng Covid-19, chủ động phòng, chống dịch đi đôi với tổ chức các tuyến điều trị kịp thời, có hiệu quả, Thanh Hóa là một trong những địa phương có tỷ lệ ca bệnh so với quy mô dân số và số người tử vong thấp nhất toàn quốc.

Lũy kế từ ngày 27/4/2021 đến 30/11/2022, Thanh Hóa ghi nhận 205.487 bệnh nhân Covid-19; trong đó có 205.391 người điều trị khỏi bệnh, 76 bệnh nhân tử vong. Hiện 100% xã, phường, hiện thuộc vùng xanh theo cấp độ dịch của Bộ Y tế.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận: Thanh Hóa đã làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình, luôn bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kịch bản, giải pháp để kịp thời phòng, chống, chủ động ứng phó với những vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh cũng tập hợp, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhân thêm sức mạnh đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ, trong toàn dân, toàn quân, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức.

Thanh Hóa đã bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; tạo tiền đề quan trọng cho việc phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cảnh sát trợ giúp khắc phục hư hỏng phương tiện, giúp công dân về quê an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế cùng lực lượng chức năng kiểm tra phòng chống dịch tại cơ sở có yếu tố dịch tễ liên quan.

Y tế dự phòng phun hóa chất tiêu độc, khử nguồn lây Covid-19.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh phổ thông.

Nhà hảo tâm hỗ trợ công dân hồi hương về đến chốt kiểm dịch Khe nước Lạnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thanh-hoa-hop-suc-dong-long-phong-chong-dich-covid-19-post727700.html