Thanh Hóa: Hơn 200 người đội mưa tìm kiếm nạn nhân vụ 4 người bị lũ cuốn

Sáng nay (21/7), thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, hơn 200 người vẫn đang tích cực đội mưa tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ quét. Trong khi đó, mưa lớn lại tiếp diễn suốt nhiều giờ đồng hồ khiến cho nước lũ ở các sông, suối trên địa bàn có khả năng dâng lên trở lại.

Đã gần 3 ngày kể từ thời điểm xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, cuốn trôi cả 4 người trong một gia đình, đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện được thi thể của 2 nạn nhân.

Mưa lớn khiến nước lũ tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh lên trở lại.

Huyện Lang Chánh vẫn đang huy động hơn 200 người thuộc các lực lượng: quân đội, công an, kiểm lâm, các ban, ngành liên quan cũng như cán bộ và người dân xã Trí Nang tích cực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong đống đổ nát.

Lực lượng tìm kiếm dọc con suối.

Đồng thời, UBND huyện Lang Chánh đã thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã dọc tuyến sông Âm, sông Cảy, huy động lực lượng công an viên, dân quân và nhân dân dọc hai bên bờ sông tổ chức tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết mưa to nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đào bới trong đống đổ nát.

Cùng với đó, huyện Lang Chánh đã chỉ đạo đối với những diện tích lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại dưới 70%, tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân chủ động tiếp tục chăm sóc; đối với diện tích thiện hại trên 70% không có khả năng khắc phục, chủ động gieo cấy lại và chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu ngắn ngày…

Mưa lớn, nước lũ dâng lên khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền các cấp tập trung giúp đỡ các hộ gia đình triển khai công tác sửa chữa, khôi phục lại những công trình hư hỏng, ổn định đời sống nhân dân trong vùng ảnh hưởng; các ngành chức năng liên quan huy động phương tiện, máy múc để san lấp, vận chuyển đất đá sạt lở, thông tuyến, đảm giao thông trên địa bàn huyện.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực giữa trời mưa.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chánh Văn phòng UBND huyện Lang Chánh, cho biết, trước mắt, UBND huyện đã hỗ trợ 3 hộ có nhà bị cuốn trôi, mỗi hộ 20 triệu đồng, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết, mất tích 5,4 triệu đồng/người, thăm hỏi người bị thương mỗi người 1 triệu đồng.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến giao thông.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi người chết, mất tích 2,5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện; Ủy ban MTTQ huyện cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương, có nhà bị cuốn trôi. Tổng kinh phí đã hỗ trợ bước đầu cho các gia đình là hơn 110 triệu đồng.

Huy động máy múc khơi thông dòng chảy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa to kéo dài, gây sạt lở đất. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 15C, con đường độc đạo từ huyện Quan Hóa đi Mường Lát bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông.

Bùn đất sạt lở chắn ngang quốc lộ 15C.

Một khối lượng lớn đất đá đổ xuống đường gây ách tắc. Tình trạng ách tắc giao thông khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển được.

Trong khi đó, mưa tiếp diễn liên tục khiến lũ trên sông Bưởi và sông Mã đang lên nhanh. Dự báo mực nước trên sông Bưởi, sông Mã dao động ở mức cao và có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra.

Giao thông bị ách tắc do tình trạng sạt lở.

Trước đó, đêm ngày 19/7, tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã xảy ra trận lũ quét san phẳng 3 ngôi nhà khiến 4 người bị vùi lấp, cuốn trôi, 3 người bị thương. Hiện lực lượng tìm kiếm mới phát hiện được 2 thi thể.

Xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa..

Ngoài ra, mưa lớn tiếp diễn liên tục khiến huyện miền núi Lang Chánh thiệt hại nặng nề. Tuyến đường 530 bị sạt lở nhiều điểm; hàng trăm diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt gây thiệt hại…Tổng thiệt hại khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Dự báo thời tiết 21/7: Mưa lớn, miền núi phía...

Clip: Ngựa vằn đực nổi điên đòi giết con,...

Clip: Sau bão số 3, lũ quét "hoành hành" ở Sơn La

Nên đọc

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thanh-hoa-hon-200-nguoi-doi-mua-tim-kiem-nan-nhan-vu-4-nguoi-bi-lu-cuon-d135790.html