Thanh Hóa hối hả chuẩn bị đón học sinh trở lại trường lớp

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp sau thời gian tạm nghỉ học, các nhà trường trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) đã tập trung phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường....

Giáo viên Trường Mầm non Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phơi đồ dùng cho học sinh.

Giáo viên Trường Mầm non Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phơi đồ dùng cho học sinh.

Sáng nay (19/2), trao đổi với phóng viên GD&TĐ, ông Nguyễn Cơ Thạch – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 80 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 20.000 học sinh các cấp, đã sẵn sàng để đón các em trở lại lớp.

Theo đó, tất cả các nhà trường đã đồng loạt phối hợp với ngành Y tế tập trung phun hóa chất khử khuẩn trường, lớp học và làm vệ sinh môi trường. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các nhà trường đều điều động giáo viên đến trường trực ban, soạn giao án, lập kế hoạch dạy bù khi học sinh trở lại trường.

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và UBND huyện, các nhà trường đang tập trung bố trí, lắp đặt thêm bồn rửa tay, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn...Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên đều đến trường làm công việc chuyên môn, phối hợp với phụ huynh học sinh giao bài tập cho các em chủ động ôn tập ở nhà...”, ông Thạch cho biết thêm.

Các cô giáo lau rửa đồ chơi cho học trò.

Tại trường Mầm non Thiết Ống (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước), trong những ngày qua, hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều được điều động đến đơn vị để tập trung dọn dẹp vệ sinh, lau rửa đồ chơi cho học sinh... chuẩn bị đón các em tới trường.

Cô giáo Trịnh Thị Tân – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiết Ống, cho hay: Nhà trường hiện có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 443 học sinh. Ngoài khu trung tâm, nhà trường còn có 3 điểm trường lẻ, gồm:Khu Trệch, khu Cỏi và Thiết Giang.

“Trong thời gian học sinh tạm nghỉ, nhà trường huy động giáo viên, nhân viên và kêu gọi phụ huynh don dẹp vệ sinh trường, lớp. Nhà trường và phụ huynh học sinh cũng tranh thủ thời gian trồng rau xanh ở trường, để lấy nguồn thực phẩm cho các con ăn bán trú...”, cô Tân cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên GD&TĐ ghi nhận tại huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa).

Giáo viên dọn vệ sinh trong trường.

Phun hóa chất khử khuẩn ở Trường Mầm non Thiết Ống (Bá Thước).

Các cô giáo làm vệ sinh trong lớp học

Phụ huynh học ở điểm trường bản Cỏi, xã Thiết Ống hỗ trợ nhà trường trồng rau xanh.

Tại điểm trường lẻ ở bản Trệch (xã Thiết Ống), phụ huynh cũng giúp các cô giáo làm đất để trồng ra xanh...

...và làm vệ sinh khuôn viên trường học.

Giáo viên mang chiếu của học sinh ra phơi nắng...

.....và tập trung vệ sinh trong lớp học.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thanh-hoa-hoi-ha-chuan-bi-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-lop-4065964-v.html