Thanh Hóa: Hội chợ và triển lãm Sinh Vật Cảnh huyện Hoằng Hóa lần thứ nhất năm 2018

Sáng 20-7, tại Trung tâm TDTT huyện Hoằng Hóa tình Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc 'Hội chợ triển lãm Sinh Vật Cảnh huyện Hoằng Hóa lần thứ nhất năm 2018'. Trước đó, tại Lễ ra mắt Vườn cây Việt Quân và công bố quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây cảnh Việt Nam do Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội tổ chức ngày 18/7/2018, gần 300 nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu của nhiều tỉnh thành trong cả nước, phóng viên và đại diện một số cơ quan báo chí truyền thông đã thống nhất đề nghị Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Triển lãm Bonsai - Suiseki Châu Á Thái Bình Dương năm 2019 nên trưng bày giới thiệu với bạn bè quốc tế những tác phẩm mang tinh hoa, bản sắc văn hóa nghệ thuật sáng tạo Sinh Vật Cảnh Việt Nam, cây cảnh mang đặc trưng của các vùng miền. Không nên trưng bày giới thiệu những cây cảnh có nguồn gốc nhập ngoại và càng không nên sử dụng tiếng nước ngoài là ngôn ngữ chính thức tại cuộc Triển lãm này.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Tất Diên, Phó chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, đồng chí Hà Giang Sơn, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Thanh Hóa, nghệ nhân Chu Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội và đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa...

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia; ; Ảnh: Phùng Sắc (Báo Thanh Hóa)

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Hoằng Hóa - Điện Bản (tỉnh Quảng Nam) kết nghĩa (20-7-1963 – 20-7-2018); 73 năm ngày Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24-7-1945 – 24-7-2018). Hội chợ triển lãm Sinh Vật Cảnh huyện Hoằng Hóa lần thứ nhất năm 2018 thu hút gần 50 hội, câu lạc bộ đến từ các tỉnh bạn và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội chợ và Triển lãm đã thu hút 500 tác phẩm Cây cảnh nghệ thuật và 120 gian hàng.

Toàn cảnh Hội chợ, triển lãm

Toàn cảnh Hội chợ, triển lãm

Nhân nhịp này, lãnh đạo Hội Sinh Vật Cảnh nhiều tỉnh thành phía Bắc đã có cuộc gặp gỡ giao lưu với đông đảo nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn về tham dự Triển lãm. Bên lề hội chợ và triển lãm đông đảo giới nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn của nhiều tỉnh thành đã bày tỏ trăn trở và tiếp tục đề nghị Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Triển lãm Bonsai - Suiseki Châu Á Thái Bình Dương năm 2019 nên cân nhắc kỹ việc trưng bày giới thiệu những cây cảnh có nguồn gốc nhập khẩu và việc sử dụng tiếng nước ngoài là ngôn ngữ chính thức tại cuộc Triển lãm này.

Đông đảo người dân tham quan hội chợ

Đại biểu cùng khách tham gia hội chợ trao đổi về kinh nghiệm trồng và chăm sóc bonsai

Những chậu cây sanh được tạo hình tỉ mỉ rất hấp dẫn người tham gia hội chợ.

Cây Tùng của anh Lê Huy Hùng (Triệu Sơn), được mang đến giao lưu cùng các đơn vị khác.

Khách tham dự hội chợ chụp ảnh kỉ niệm cùng với những tác phẩm được triễn lãm.

Cây Phi lao của anh Lê Văn Minh (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa).

Một trong những cây cảnh lớn nhất trong hội chợ lần này.

Cây Mai Chiếu Thủy, tượng trưng cho sự ổn định, bền vững của gia chủ. Ngoài ra chúng còn thể hiện sự tôn trọn và uy nghiêm.

Cây Thông bonsai được coi là biểu tượng cho sự trường thọ, mang lại cảm giác bình yên.

Một cây hoa giấy bonsai uốn lượn, gốc to tạo thế vững chắc . Không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ, hoa giấy còn mang ý nghĩa phong thủy. Loại cây này đại diện cho tài lộc, vượng khí.

Những tác phẩm bonsai mini cho thấy sự tỉ mỉ, kì công của nghệ nhân khi chăm sóc và tạo hình cho cây.

Một số tác phẩm nổi bật khác tại hội chợ:

(Ảnh trong bài: Phùng Sắc - Báo Thanh Hóa)

Văn Quyến

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thanh-hoa-hoi-cho-va-trien-lam-sinh-vat-canh-huyen-hoang-hoa-62762