Thanh Hóa: Hàng vạn người trảy hội Phủ Na

thành thông lệ, vào mùng một Tết hàng năm, hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh lại đổ về Phủ Na để du xuân, cầu tài lộc và xin 'nước thánh' cầu may.

Lối lên đền thượng luôn đông đúc.

Đền Phủ Na còn được gọi là Na Sơn động phủ là đền thờ nhiều vị thần, thánh như Mẫu Thượng ngàn, công chúa Liễu Hạnh và vị anh hùng dân tộc Triệu Trinh Nương.

Đền nằm dưới chân dãy Ngàn Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Từ lâu, Phủ Na trở thành một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng xứ Thanh bởi không chỉ có tiếng linh thiêng, nơi đây còn có phong cảnh đẹp và hùng vĩ với núi non trùng điệp, rừng thông xanh ngát. Lễ hội Phủ Na kéo dài từ ngày mùng một Tết và kéo dài cho đến hết tháng Giêng.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ Hội Phủ Na đang diễn ra:

Bãi gửi xe luôn chật cứng trong những ngày lễ hội.

Bàn viết sớ phục vụ du khách.

Người hát rong trong lễ hội.

Người dân bán các sản vật địa phương.

Chen chân cúng lễ.

Đáng buồn là dòng nước trong mát, tuôn chảy từ đỉnh núi xuống năm nay bỗng cạn khô.

Du khách phải lấy “nước thánh” từ trong thùng và miệng của chú rồng đá.

Đào Nguyên

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/thanh-hoa-hang-van-nguoi-tray-hoi-phu-na.html