Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh được giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước

Hàng nghìn học sinh các Trường Tiểu học Thiệu Đô, THCS Thiệu Duy (Thiệu Hóa) được giáo dục về kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đây là hoạt động ngoại khóa do Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa tổ chức trước dịp nghỉ hè.

Chương trình ngoại khóa với chuyên đề “Phòng, chống đuối nước” thu hút hàng trăm HS Trường THCS Thiệu Duy tham gia.

Chương trình ngoại khóa với chuyên đề “Phòng, chống đuối nước” thu hút hàng trăm HS Trường THCS Thiệu Duy tham gia.

Chiều 6/5, Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã phối hợp với Trường THCS Thiệu Duy (xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa) tổ chức buổi ngoại khóa với chuyên đề “Phòng chống đuối nước”.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển giáo dục Big Ben, chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình. Tham gia hoạt động này có đại diện lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa, Phòng GD&ĐT, đại diện các trường THCS trên địa bàn huyện cùng gần 400 học sinh (HS), giáo viên (GV) Trường THCS Thiệu Duy.

Ông Ngô Xuân Dũng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Văn Lực – Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa khẳng định, bên cạnh lồng ghép vào môn học, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống đuối nước cũng như các kỹ năng sống là rất cần thiết.

Ông Lực cũng đề nghị, hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền để HS được trang bị thật tốt các kỹ năng. Từ đó, hạn chế tối đa những sự việc không mong muốn xảy ra.

Tại chương trình này, đại diện Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển giáo dục Big Ben đã nêu ra những nguyên nhân dẫn tới tai nạn đuối nước. Trong đó, việc không biết bơi là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ đuối nước thương tâm.

Ông Hoàng Văn Lực – Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tổ chức các tình huống giả định để HS cùng tham gia. Từ đó, đúc rút được những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết khi đối mặt với các tình huống nguy cấp.

Buổi sáng cùng ngày, tại Trường Tiểu học Thiệu Đô (Thiệu Đô, Thiệu Hóa) cũng diễn ra chương trình ngoại khóa với chủ đề: “Phòng, chống đuối nước, bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em”.

Chương trình do Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa tổ chức với sự tham gia của đại diện 28 trường Tiểu học trên địa bàn và gần 1.000 HS, GV Trường Tiểu học Thiệu Đô.

Ông Ngô Xuân Dũng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa cho biết, hiện Phòng đang phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương cắm thêm biển cảnh báo, rào chắn ở những khu vực nguy hiểm.

Thầy giáo Lê Ngọc Hà – GV môn Giáo dục Thể chất, Trường TH&THCS Thiệu Thịnh tham gia tình huống giả định hà hơi thổi ngạt cho HS khi bị đuối nước.

Đồng thời, làm việc với đại diện các chủ bể bơi trên địa bàn, huy động lực lượng tổ chức dạy bơi miễn phí cho HS nghèo, miễn phí 50% cho các trường hợp còn lại. Mục đích là giúp các em có thể phòng, chống tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong thời gian các em nghỉ hè.

Đầu tháng 4 vừa qua, 5 nữ sinh Trường THCS Thiệu Duy rủ nhau ra khu vực đập tràn sông Mậu Khê, đoạn chảy qua xã Thiệu Hợp chơi đùa, không may cả 5 em đều bị đuối nước thương tâm.

Sau nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra Công điện yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Đức - Toán

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thanh-hoa-hang-nghin-hoc-sinh-duoc-giao-duc-ky-nang-phong-chong-duoi-nuoc-7SA8Iol7R.html