Thanh Hóa: Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều diện tích hoa màu bị ngập sâu trong nước lũ

Nhiều hộ gia đình bị ngập trong nước lũ tại xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa

Tính đến trưa ngày 18/8, trên địa bàn xã Thiệu Dương TP. Thanh Hóa có 7/10 thôn với hàng nghìn hộ dân bị ngập. Công tác di dời người, tài sản, gia súc đang được người dân và chính quyền địa phương tiến hành khẩn trương ngay trong đêm.

Tính đến 11h30’ trưa ngày 18/8, chính quyền xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa đã tiến hành di dời hơn 3.000 hộ đến nơi an toàn. Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục bám sát thực địa, nắm tình hình để có phương án xử lý kịp thời. Riêng các thôn 6,7,8 và thôn 10 của xã Thiệu Dương đã ngập hoàn toàn, có nơi nước đã ngập sâu từ 3-4m. Hiện công tác di dời tài sản, gia súc đang được bà con tiến hành khẩn cấp.

Hàng chục ha lúa tại xã Thạch Long, Thạch Thành bị ngập do nước sông Bưởi dâng cao

Tại xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa), ông Trần Văn Hằng - Trưởng thôn Giang Thanh cho biết, toàn thôn hiện có trên 80 ngôi nhà bị ngập nặng (thôn có 168 hộ/667 khẩu).

Hiện tại, các xã đã hoàn thành công tác di dân đến nơi an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm, đảm bảo người dân không bị thiếu đói.

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị cô lập, nước sông Mã, Sông Bưởi tiếp tục dâng cao. Hiện tại lũ từ thượng nguồn sông Mã tiếp tục đổ về gây chia cắt nhiều đoạn ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Mưa lũ cũng khiến một cụ bà (chưa rõ danh tính) ở xã Phú Sơn đi bè mảng đã bị điện giật chết thương tâm lúc 15h chiều. Đến 17h người dân và chính quyền đã tìm thấy thi thể cụ bà đưa về mai táng.

Ông Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, huyện phải sơ tán 28 hộ dân nằm trong vùng bị ngập ven các sông suối nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Về giao thông, trên địa bàn huyện này có 3 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 100 m khiến một số tuyến đường đang bị ách tắc.

Tại huyện Quan Sơn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn huyện có mưa to và rất to đã làm cô lập hoàn toàn các bản Sủa, Na Phường, Xa Mang (xã Sơn Điện); bản Thủy Thành, Thủy Sơn (xã Sơn Thủy); bản Lầm (xã Trung Tiến); bản Sa Ná đi bản Son; bản Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Na Mèo

Huyện cũng đã sơ tán, di dời 44 hộ với 188 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa bão cũng làm sạt lở 1.900 m3 đất Quốc lộ 16 tại bản Chanh, xã Sơn Thủy; một phần cầu tràn ở bản Hạ, xã Sơn Hà bị lũ cuốn trôi, chia cắt các bản Nà Ơi, Nà Sắng.

Ngoài ra, tại Km58 Quốc lộ 217 xã Sơn Điện xuất hiện một vết nứt rộng 2m, với chiều dài 20m, có nguy cơ sạt trượt”.

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mường Lát, cho biết:Do mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở 17 điểm trên các tuyến quốc lộ đi thị trấn huyện Mường Lát. Trong đó, tuyến quốc lộ 15C qua xã Trung Lý sạt lở hơn 10 điểm khiến giao thông bị chia cắt. Các điểm sạt lở còn lại tập trung ở các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Tén Tằn... UBND huyện Mường Lát đang huy động lực lượng, máy móc giải tỏa các điểm sạt lở sớm thông xe.

Ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đã có một phụ nữ tử vong do sạt lở đất, nạn nhân là chị Vi Thị Thêu (26 tuổi). Theo chính quyền địa phương, khoảng 7h sáng nay, chị Thêu đi bắt cá trong khu ao của gia đình, bất ngờ bị đất đá từ trên sườn đồi sạt lở xuống vùi lấp, tử vong tại chỗ.Tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành do nước sông Bưởi dâng cao 30 ha lúa nằm ngoài khu vực đê bị ngập do nước lũ.

Thanh Lê

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//thanh-hoa-hang-nghin-ho-dan-phai-so-tan-do-mua-lu_n40056.html