Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân tố cáo, đề nghị kiểm tra lại việc bồi thường thu hồi đất

Cho rằng chính quyền bồi thường đất chưa đúng PL, hàng chục hộ dân xã Hải Hà, Hải Thượng đã làm đơn đề nghị và tố cáo đến các cơ quan chức năng, trong việc thu hồi đất XD nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

Nhiều năm “vác đơn” đi đòi công bằng?

Cụ thể, trong đơn gửi các cơ quan chức năng, gồm có 13 hộ dân. Trong đó 10 hộ thuộc xã Hải Hà gồm: Ông Trần Văn Linh, ông Mai Quang Thắng, ông Lê Minh Thương, ông Lê Văn Thắng, ông Lê Hữu Tùng, ông Lê Hữu Cơ, bà Phan Thị Phượng, ông Đặng Bá Minh, bà Mai Thị Thảo, bà Mai Thị Liễu. Còn 3 hộ thuộc xã Hải Thượng gồm có ông Lê Thanh Đua, bà Lê Thị Hê và bà Hoàng Thị Đào.

Trong đơn, hơn chục hộ dân này nêu rõ: “Thực hiện chủ trương của Đảng, của Nhà nước là thu hồi đất của dân xã Hải Hà và các xã lân cận huyện Tĩnh Gia để xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. Trên cơ sở đó, những người dân sinh sống tại địa phương đều tuân thủ thực hiện chủ trương chính sách này”.

Bà Hoàng Thị Đào khóc khi chia sẻ với PV

Theo đó, vào các năm 2007, 2008, 2009, Hội đồng kiểm kê của huyện Tĩnh Gia và xã Hải Hà tiến hành đo đạc, kiểm kê diện tích đất và tài sản trên đất thật của các hộ dân sinh sống tại địa phương. Chính quyền địa phương cũng tổ chức Hội nghị xác định nguồn gốc đất của các hộ dân và lập Biên bản hội nghị của Hội đồng xác định nguồn gốc đất xã Hải Hà về việc xác định nguồn gốc đất để xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

Trên cơ sở đó, Hội đồng kiểm kê – đền bù – giải phóng mặt bằng – Công trình xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn đã lập dự toán bồi thường cho các hộ gia đình nói trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những hộ dân nói trên cho rằng không thỏa đáng. Vì các hộ dân có người thì nhận được tiền bồi thường hỗ trợ, người thì không được nhận, hoặc được nhận với số tiền ít ỏi không đúng với biên bản kiểm kê đất và tài sản theo dự toán bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Hơn 10 hộ dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng

Trong đó, theo đơn trình bày, hộ bà Lê Thị Hê (xã Hải Thượng) có nhiều thửa đất với diện tích lớn đất ao nuôi trồng thủy sản nhưng không được bồi thường, hỗ trợ. Có phần diện tích thì chỉ được hỗ trợ công đào đắp. Còn phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không nhận được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm.

Chuyển sang tố cáo do hết thời hiệu khiếu nại?

Theo đó, những hộ dân nêu trên cho biết, vì chưa thỏa đáng với việc giải quyết chính sách bồi thường của chính quyền địa phương nên gần 10 năm qua họ đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng ở nhiều cấp khác nhau nhưng cho đến nay sự việc vẫn giẫm chân tại chỗ. Chính vì vậy, mới đây, do thời hiệu khiếu nại đã hết nên họ đã chuyển sang làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng yêu cầu vào cuộc.

Công văn của Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường Vụ Quốc hội gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Bà Hoàng Thị Đào (thuộc xã Hải Hà) bức xúc nói: “Một tôi bà phải bươn chải nuôi 5 con khôn lớn. Gần 10 năm qua tôi đã mất không biết bao nhiêu tiền bạc, công sức đi lại để đòi lại công bằng cho mình nhưng đến nay vẫn tuyệt vọng. Vừa rồi chúng tôi đã gửi đơn tố cáo đến công an tỉnh Thanh Hóa, họ đã tiếp nhận đơn rồi. Chúng tôi hi vọng mọi việc sẽ được sớm làm sáng tỏ”.

Công văn trả lời của UBND huyện Tĩnh Gia gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, bà Đào, ông Nguyễn Thành Đua, Nguyễn Thị Hê (cùng thuộc xã Hải Thượng) cũng đã gửi đơn tố cáo đến Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để được giải quyết. Sau đó, ngày 24/4/2017, Ban Dân nguyện đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Văn bản nêu rõ: “Ban Dân nguyện chuyển đơn của 3 hộ dân nêu trên đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đề nghị đồng chí xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Sau đó, ngày 15/5/2017, ông Lê Hữu Tùng và một số hộ dân thuộc xã Hải Hà và Hải Thượng cũng gửi đơn đến Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa để được giải quyết. Ngày 25/5/2017, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu vào cuộc giải quyết.

Bà Lê Thị Hê trao đổi với PV

Đáng chú ý, ngày 30/5/2017, UBND huyện Tĩnh Gia đã có công văn trả lời gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, về việc xử lý đơn của 11 công dân xã Hải Hà và xã Hải Thượng do cơ quan này chuyển. Văn bản này nêu: “Sau khi làm việc với công dân, xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan, căn cứ Điều 9, Điều 11 Luật khiếu nại 2011, UBND huyện Tĩnh Gia đã có văn bản trả lời công dân về việc khiếu nại không được thụ lý giải quyết vì đã hết thời hiệu khiếu nại và một số khiếu nại đã được Tòa án thụ lý giải quyết...”

Trước câu trả lời của UBND huyện Tĩnh Gia, những hộ dân nói trên không đồng tình vì cho rằng câu trả lời không đi vào bản chất sự việc. Vì hiện tại họ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, chứ không phải đơn khiếu nại như câu trả lời của UBND huyện Tĩnh Gia.

Mới đây, trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đình Phúc, chủ tịch xã Hải Hà cho biết: “Việc này đã vượt qua thẩm quyền của cấp xã. Hiện nay là qua rất nhiều cấp giải quyết rồi, hiện nay Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát điều tra tỉnh đang tiến hành điều tra cho nên kết quả như thế nào thì sẽ thông báo sau”.

Trần Thủy – Hàn Sơn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thanh-hoa-hang-chuc-ho-dan-to-cao-de-nghi-kiem-tra-lai-viec-boi-thuong-thu-hoi-dat-p42444.html