Thanh Hóa: Hám lãi suất cao, nhiều gia đình bỗng trở thành con nợ

Với chiêu bài trả lãi suất cao, bà Đinh Thị Hường đã vay người dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc với số tiền lên đến gần 50 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ. Nhiều gia đình lâm vào cảnh mất nhà cửa, trở thành con nợ của nhiều hộ khác và ngân hàng.

Mang nhà đi cầm cố

Theo đơn của vợ chồng ông Đồng Văn Thế (57 tuổi, thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) gửi cơ quan chức năng tố cáo việc bà Đinh Thị Hường (38 tuổi, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc) vay tiền nhưng không trả.

Theo trình bày của ông Thế, gia đình ông nhiều năm làm ăn buôn bán hải sản có tích góp được một khoản tiền lớn và vay thêm ngân hàng để chuẩn bị mua nhà. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8/2018, bà Hường thường xuyên qua lại chơi với gia đình, rủ vợ ông đi làm đẹp và nhiều quà cáp khác. Làm quen, thân thiết như họ hàng vậy.

Cũng trong tháng 8, bà Hường biết gia đình ông Thế có 4,2 tỉ đồng nên trò chuyện rồi đặt vấn đề cho vay để bà rút sổ đỏ đang cắm ở ngân hàng ra. Việc vay mượn được hai bên viết giấy vay mượn và ký cam kết ngày 25/8.

Giấy vay tiền của bà Hường đối với các hộ dân

Theo như nội dung giấy vay mượn thì ngày 2/9 bà Hường sẽ hoàn trả lại số tiền cho gia đình ông Thế. Nếu đến hạn không trả thì bà Hường sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, đến thời hạn, vợ chồng ông Thế đến lấy nợ thì Hường khất nhiều lần và sau đó tuyên bố vỡ nợ.

Ngoài việc cho bà Hường vay 4,2 tỉ đồng, vợ chồng ông Thế còn tham gia chơi hụi do bà Hường làm chủ. Số tiền tham gia chơi hụi với bà Hường thì mỗi tháng ông Thế sẽ phải đóng 20 triệu đồng/tháng (tổng 200 triệu đồng).

“Vợ chồng nghĩ bà ấy chỉ mượn mấy hôm để đáo hạn, rút sổ đỏ ra chứ có ai ngờ bà ấy lại lừa đảo như vậy. Không những vậy, thấy bà ấy làm ăn được nên vợ chồng tôi cũng mới tin tưởng cho vay và tham gia chơi hụi cùng. Hiện sự việc tôi cũng đã trình báo lên Công an nhưng không biết có đòi lại được số tiền cho vay và tiền hụi không", ông Thế nói.

Còn bà Hoàng Thị Hảo (73 tuổi) sống trong căn nhà cấp 4 tại xã Minh Lộc cũng đứng ngồi không yên vì tin lời của bà Đinh Thị Hường. Bà Hảo cho biết nhà mình đối diện với nhà bà Hường.

Vì là hàng xóm, tin lời nhau nên bà Hảo nhờ con gái mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng được hơn 700 triệu đồng mang về cho bà Hường vay lại.

"Bây giờ bà Hường nói vỡ nợ chúng tôi cũng mới vỡ lẻ ra. Sang hỏi tiền thì bà Hường nói là không còn tiền để trả. Hàng tháng gia đình tôi phải trả cả lãi cả gốc hơn chục triệu đồng cho ngân hàng. Trong khi đó cả hai vợ chồng con gái đều đi làm công nhân và nuôi hai đứa con học đại học giờ không biết phải làm sao", bà Hảo thất thần nói.

Công an vào cuộc điều tra

Theo như tìm hiểu của chúng tôi, ngoài gia đình ông Thế, bà Hảo, cuộc sống của nhiều người dân ở 5 xã vùng biển của huyện Hậu Lộc (Minh Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc) cũng đang rơi vào cảnh đảo lộn khi biết tin bà Hường tuyên bố phá sản, vỡ hụi và mất khả năng trả. Cụ thể, 6 hộ gia đình ở xã Ngư Lộc gồm: bà Bùi Thị Quý trình bày cho Hường vay 2,1 tỷ đồng; bà Phạm Thị Thúy cho vay 650 triệu đồng; bà Đặng Thị Síu cho vay 647 triệu đồng…

Cũng theo tìm hiểu, ngoài các hộ trên, nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn huyện Hậu Lộc cũng cho bà Hường vay tiền với lãi suất cao lên đến khoảng 50 tỉ đồng.

Nhiều người dân cho biết, vợ chồng bà Hường trước đây chỉ làm trang trại nuôi gà. Mấy năm trở lại đây bà Hường có tham gia làm ăn bất động sản nên nhanh chóng trở nên giàu có. Ngôi nhà 3 tầng của cặp vợ chồng bà Hường được xem là hoành tráng nhất xã.

Căn nhà của bà Hường luôn cửa đóng then cài và treo biển bán nhà

Được biết bà Hường hiện vẫn đang ở tại địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với bà Hường nhưng bất thành.

Trao đổi với ông Vũ Huy Bổ, Chủ tịch UBND xã Minh Lộc, ông Bổ xác nhận nhiều người dân phản ánh bà Đinh Thị Hường vay tiền và mất khả năng trả nợ. Hộ ít nhất cũng cả trăm triệu đồng, nhiều thì hơn 4 tỷ đồng. Có hộ cắm cả sổ đỏ cho vay.

"Do nhiều người thường xuyên đến nhà bà Hường đòi nợ nên chúng tôi phải cắt cư lực lượng bảo vệ để nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh trật tự” - ông Bổ nói.

Hiện công an huyện Hậu Lộc cho biết, đơn vị này cũng đang tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ việc vay nợ giữa Đinh Thị Hường với các hộ gia đình cho vay.

PHẠM THỌ - BẢO NGUYÊN

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thanh-hoa-ham-lai-suat-cao-nhieu-gia-dinh-bong-tro-thanh-con-no-d2058383.html