Thanh Hóa: Hai vợ chồng tử vong trên nền nhà, bên khẩu súng kíp

Thông tin từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một cặp vợ chồng ở xã Mường Chanh tử vong.

Vào khoảng 1h sáng nay, UBND xã Mường Chanh nhận được tin báo từ người dân ở bản Piềng Tặt cho biết đã phát hiện 1 cặp vợ chồng tử vong bất thường trong nhà.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Vạn ( SN 1976) và vợ là Lò Thị Liềm (SN 1980).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã tới hiện trường, đồng thời báo lên các cơ quan chức năng. Tại hiện trường, anh Vạn và chị Liềm nằm trên nền nhà đầy máu, đã tử vong, bên cạnh đó là một khẩu súng kíp tự chế.

Cũng theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà anh Vạn còn có một con nhỏ đang nằm ngủ. Hai con lớn của vợ chồng họ đã lập gia đình và đi làm xa.

Đến chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Mường Lát vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Trước đó, ngày 16/4, tại khu phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong. Danh tính người chồng được xác định tên là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983) chết trong tư thế treo cổ, người vợ là Lê Thị Huyền (SN 1985) chết trên gác xép.

Lực lượng công an đã thu giữ được lá thư tuyệt mệnh do hai vợ chồng để lại. Thư viết rõ do nợ nần, quẫn bách, không còn khả năng chi trả nên anh Hùng và chị Huyền thống nhất cùng chết, sự việc là do 2 vợ chồng tự nguyện, không bị ai hãm hại.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hai-vo-chong-tu-vong-tren-nen-nha-ben-khau-sung-kip-o-thanh-hoa-444484.html