Thanh Hóa: Gọi bạn và đàn em mang súng đi trả thù, 4 đối tượng ngổ ngáo 'xộ khám'

Do mâu thuẫn với người nhà anh V, Lại Văn Đức (22 tuổi) gọi người mang theo súng tự chế rồi bịt mặt, đi xe che biển số đến bắn liên tiếp vào nhà anh V để trả thù.

Đối tượng Lại Văn Đức và Kim Hữu Mạnh tại cơ quan Công an.

Đối tượng Lại Văn Đức và Kim Hữu Mạnh tại cơ quan Công an.

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng và bắt tạm giam Lại Văn Đức (SN 1998), Kim Hữu Mạnh (SN 1991) cùng trú tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14/3, do có mâu thuẫn từ trước với người nhà của anh N.Q.V (SN 1982, trú TP Thanh Hóa), Đức đã gọi điện cho Mạnh cùng với 2 “đàn em” khác là Đoàn Văn Minh (SN 2002), Nguyễn Duy Giang (SN 2005) mang theo 2 khẩu súng Col tự chế rồi tụ tập thay quần áo, đi dép tổ ong, đội mũ lưỡi trai, bịt kín mặt, che biển số xe để đi trả thù.

Khi đến nhà anh V ở phố Nguyễn Quỳnh (phường Điện Biên) dùng 2 khẩu súng tự chế bắn liên tiếp 5 phát đạn vào nhà anh V (lúc này trong nhà đang đông người) nhưng do lớp kính dầy nên không ai bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, khi bị người nhà anh V truy đuổi, nhóm của Đức vẫn tiếp tục bắn 1 phát đạn vào nhóm người truy đuổi rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ và xác định được thủ phạm gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận do mâu thuẫn nên đã gọi đàn em chở đi để trả thù. Đức thừa nhận là chủ mưu, cầm đầu, cùng Mạnh trực tiếp cầm súng bắn vào nhà anh V.

Khám xét nơi ở các đối tượng Công an thu giữ nhiều vỏ súng Col và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/tra-thu-vat-ke-con-do-goi-ban-mang-sung-den-nha-doi-thu-ban-loan-xa-279794.html