Thanh Hóa: Giám đốc mỏ đất là chủ mưu vụ đập phá cổng làng

Công an huyện Nông Cống đang điều tra và xác định, ông Nguyễn Khắc Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP là kẻ chủ mưu chỉ đạo vụ côn đồ đập phá cổng làng.

Theo thông tin từ Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa), tính đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã triệu tập tới 14 đối tượng để điều tra vụ côn đồ phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa hôm 20/8 vừa qua.

Hai chiếc xe ôtô không kịp tẩu thoát đã bị người dân làng Phú Viên vây giữ.

Hai chiếc xe ôtô không kịp tẩu thoát đã bị người dân làng Phú Viên vây giữ.

Hiện đối tượng chủ mưu đươc xác định là giám đốc Nguyễn Khắc Kiên thuộc công ty cổ phần KH GROUP (có trụ sở đóng tại TP Thanh Hóa), chủ mỏ khai thác đất gây ô nhiễm môi trường tại khu vực làng Phú Viên.

"Bước đầu, Kiên khai nhận khi nghe người quản lý ở mỏ đất thông báo về việc cổng làng đã bị người dân làm hẹp lại, xe không thể ra vào mỏ đất nên đã chỉ đạo đàn em kéo tới đập phá"- lãnh đạo Công an huyện Nông Cống cho biết.

Qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người dân ở làng Phú Viên bức xúc khi Công ty cổ phần KH GROUP khai thác mỏ đất gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường ra vào và gây nứt cổng làng.

Chân đế cổng làng bị nhóm côn đồ đập nham nhở. (Ảnh: A.Thắng)

Nhằm hạn chế xe trọng tải lớn đi qua, người dân đã chủ động xây chân đế cổng làng rộng ra, khiến xe tải trên 10 tấn không thể đi qua được. Việc nhóm côn đồ kéo đến đập phá cổng làng là có bàn tay doanh nghiệp khai thác đất đằng sau.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 20/8, có khoảng 20-25 thanh niên xăm trổ mang theo hung khí, đi trên 7 ôtô tới cổng làng Phú Viên (xã Trường Minh, huyện Nông Cống), đập phá chân đế của cổng làng.

Hàng trăm người dân của thôn Phú Viên đã kéo tới vây kín cổng làng, đánh xe công nông, xe ba gác ra chặn xe ôtô. Nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên 5 xe ôtô rời khỏi hiện trường, 3 người chạy không thoát nên leo lên 2 chiếc ôtô chốt cửa cố thủ bên trong.

Công an huyện Nông Cống và chính quyền xã đã phải đưa lực lượng xuống hiện trường giải cứu, đưa 2 xe ôtô Lexus 570 BKS 36A-299.99 và xe BKS 36A-417.16 cùng 3 người trên xe về Công an huyện xử lý.

Biển số VIP 36A-299.99 của siêu xe Lexus 570 được tháo ra cất cốp xe trước khi nhóm côn đồ kéo đến phá cổng làng.

Theo tìm hiểu, chủ sở hữu chiếc xe hạng sang Lexus 570 BKS 36A-299.99 mang tên Công ty cổ phần TM-XD Thanh Bình, có địa chỉ ở số 58 Tân An, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Chủ sở hữu xe BKS 36A-417.16 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy, có địa chỉ tại 101 đường Minh Khai, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Chủ sở hữu 2 chiếc xe trên cũng đã đến làm việc tại Công an huyện Nông Cống và cho biết chỉ cho mượn xe, chứ không liên quan việc làm ăn.

Theo Công an huyện Nông Cống, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội và đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bước đầu, vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-giam-doc-mo-dat-la-chu-muu-vu-dap-pha-cong-lang-d106478.html