Thanh Hóa: Gia đình đem thi thể cháu bé bị đuối nước lên UBND phường 'bắt đền'

Bé trai 17 tháng tuổi ra mương nước gần nhà nằm trên khu đất bị thu hồi chơi, không may chết đuối thương tâm. Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể cháu bé lên UBND phường để 'bắt đền'. Sau khi được chính quyền địa phương giải thích, gia đình mới chịu đưa thi thể về lo hậu sự.

Vụ việc cháu Nguyễn Tùng D., 17 tháng tuổi bị đuối nước xảy ra khoảng 11h ngày 19/9, tại khu phố Cường Thịnh, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Vào khoảng thời gian trên, người nhà bé Nguyễn Tùng D. không thấy cháu ở trong nhà nên đã đi tìm cháu thì tá hỏa phát hiện cháu đã bị đuối nước dưới mương cạnh nhà.

Mương nước nơi cháu bé bị đuối nước thương tâm.

Theo ông Lường Văn Sơn (là ông ngoại cháu D.) cho biết, “cháu nhà tôi tử vong là tai nạn không mong muốn. Tuy nhiên, mương nước nơi cháu tử vong là mới hình thành, từ khi triển khai dự án thu hồi đất, tái định cư nên vườn nhà tôi thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi trời mưa. Tôi đã nhiều lần làm đơn gửi UBND phường Quảng Cư đề nghị cho gia đình xây tường rào bao quanh để tránh ngập lụt và an toàn cho con trẻ,nhưng không được chính quyền địa phương chấp thuận”, ông Sơn chia sẻ.

Người thân cháu D. đau đớn gào khóc khi hay tin cháu bị đuối nước.

Trước sự việc cháu bé bị đuối nước quá đau buồn này, người thân cháu D. cho rằng, cái chết của cháu mình có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương khi không cho gia đình ông xây tường rào do đất nằm trong quy hoạch, gia đình ông Sơn cùng với người dân địa phương đã đưa thi thể nạn nhân lên trụ sở UBND phường Quảng Cư để “bắt đền”.

Sau khi được lãnh đạo chính quyền và người dân giải thích, khuyên nhủ, khoảng 14h cùng ngày, gia đình ông Sơn đã đưa thi thể cháu D.về để tổ chức khâm liệm, mai táng.

Xác nhận với PV ông Cao Thiện Long, Chủ tịch UBND phường Quảng Cư cho biết: “Thông tin gia đình đưa thi thể cháu D. lên xã là đúng thực tế. Nhưng sau khi được chính quyền vận động, giải thích thì gia đình đã cảm thông và hiểu ra sự việc nên đã đưa thi thể nạn nhân về nhà tổ chức mai táng.

"Việc ông Sơn phản ánh đã nhiều lần gửi đơn lên xã xin xây tường rào bao quanh khu đất nhà mình thì tôi chưa nắm được, vì tôi mới được luân chuyển về địa phương nhận công tác", ông Long cho biết.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-gia-dinh-dem-thi-the-chau-be-bi-duoi-nuoc-len-ubnd-phuong-bat-den-106603