Thanh Hóa: Gia đình đau đớn phát hiện hai cô cháu chết đuối sau nhiều giờ tìm kiếm

Đi khỏi nhà nhiều giờ mà không thấy quay về, gia đình tỏa ra đi tìm thì phát hiện cả hai cô cháu đã bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Ngày 23/5, báo Giao Thông dẫn thông tin từ thị trấn Ngọc Lặc (huyện Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cô cháu tử vong.

Nạn nhân là cháu Đỗ Thanh P. (SN 2008) và chị Đỗ Thị Thúy (SN 1991, trú huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).

Hai cô cháu chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa

Hai cô cháu chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc, báo VTC News đưa tin, vào khoảng 21h ngày 21/5, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được tin báo của chị Quách Thị Tươi (ở Phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc) về việc con trai chị là cháu Đỗ Thanh P. và chị Đỗ Thị Thúy (cô của P.) đi khỏi nhà từ lúc 15h cùng ngày không thấy về.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm và xác minh.

Kết quả ban đầu xác định, cháu bé cùng chị Thúy bị tai nạn đuối nước vì phát hiện chiếc xe, dép và quần áo trên bờ sông Cầu Chày đoạn chảy qua xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Đến 8h ngày 22/5, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của chị Thúy.

Sau đó, khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể cháu P. cũng tại sông Cầu Chày chảy qua xã Minh Sơn.

Qua khám nghiệm hiện trường và làm các thủ tục cần thiết, Công an huyện Ngọc Lặc đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo thủ tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đau lòng này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-hoa-gia-dinh-dau-don-phat-hien-hai-co-chau-chet-duoi-sau-nhieu-gio-tim-kiem-a276770.html