Thanh Hóa: Gần 800 lượt thí sinh vắng thi trong ngày thứ 2

Ngày thi thứ 2, tại 74 điểm thi trên toàn tỉnh Thanh Hóa có 774 thí sinh vắng thi ở tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và môn tiếng Anh.

Chiều 8/7, tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kết thúc buổi thi thứ ba, tại 74 điểm thi trong toàn tỉnh có 161 lượt thí sinh vắng thi ở bài thi Tổ hợp KHTN, tỷ lệ thí sinh dự thi bài thi tổ hợp này đạt 99,42%.

Đối với bài thi Tổ hợp KHXH, toàn tỉnh có 469 lượt thí sinh vắng thi, tỷ lệ dự thi bài thi tổ hợp này đạt 99,41%. Không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi thi cuối, toàn tỉnh có 144 lượt thí sinh vắng thi; 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) bị đình chỉ thi vi lý do mang điện thoại vào phòng thi; tỷ lệ thí sinh dự thi tiếng Anh đạt 99,56%, tiếng Trung đạt 97,14%, tiếng Nhật và tiếng Hàn đạt 100%.

Điêm thi THPT chuyên Lam Sơn và THPT Cầm Bá Thước có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng.

Điêm thi THPT chuyên Lam Sơn và THPT Cầm Bá Thước có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng.

Như vậy, qua 2 ngày thi, tại 74 điểm thi trong toàn tỉnh có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi với lý do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi; tỷ lệ thí sinh tham dự thi ở các môn đều đạt trên 99,40%. Toàn tỉnh có 3 trường hợp thí sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công tốt đẹp.

Theo ghi nhận trong ngày thi thứ 2, tại các điểm thi, sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, hầu hết tâm lý của các thí sinh khá tự tin, thoải mái khi rời khỏi phòng thi. Hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề thi “dễ thở”, có thể lấy được điểm cao.

Điểm thi THPT Triệu Sơn 1 (huyện Triệu Sơn) diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Tại điểm thi THPT Cẩm Thủy 1 (huyện Cẩm Thủy), em Nguyễn Thị Mỹ Duyên cho biết: 2 môn Lịch sử và Địa lý thuộc tổ hợp KHXH em làm khá tốt, dự kiến sẽ đạt trên 7 điểm mỗi môn.

“2 môn này cần trí nhớ tốt với cách tư duy loại trừ đáp án. Trước kỳ thi, em đã ôn luyện rất kỹ rất nhiều tài liệu nên vào phòng thi đáp án nào chắc chắn em chọn luôn. Còn với các đáp án phân vân, em dùng phương pháp loại trừ để cho ra kết quả tốt nhất. Kết quả trong bài thi khiến em rất hài lòng và phấn khởi”, Duyên nói.

Các thí sinh sẽ được thư giãn sau chuỗi ngày dài ôn luyện căng thẳng.

Em Lê Thị Thúy Huyền - Điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa, cho biết: “Đề thi tiếng Anh không khó, với các bạn không theo khối có thể dễ dàng lấy 7-8 điểm. Bạn nào nắm vững kiến thức cơ bản, vốn từ vựng thì sẽ đạt điểm cao. Em rất tự tin về bài thi của mình”.

Sau khi thí sinh hoàn tất các bài thi, kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 đợt 1 sẽ được công bố dự kiến vào ngày 24/7/2022. Việc xét công nhận thi tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thanh-hoa-gan-800-luot-thi-sinh-vang-thi-trong-ngay-thu-2-5690821.html