Thanh Hóa: Gần 4.000 công nhân đã trở lại làm việc sau 4 ngày ngừng việc tập thể

Sau khi hầu hết các kiến nghị của công nhân được lãnh đạo nhà máy chấp nhận điều chỉnh, gần 4.000 công nhân nhà máy may đã trở lại làm việc, sau 4 ngày ngừng việc.

Chiều 21.11, ông Trịnh Ngọc Quang – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, gần 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt (địa chỉ tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã trở vào các xưởng may của nhà máy làm việc.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt tiến hành ngừng việc tập thể. Ảnh Quách Du

Theo ông Quang, sau khi gần 4.000 công nhân của công ty tiến hành ngừng việc tập thể, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc tổ chức tuyên truyền và nắm bắt tâm tư của đông đảo công nhân.

Đã có 17 kiến nghị của công nhân được cơ quan chức năng tổng hợp gửi tới lãnh đạo công ty. Sau khi xem xét, lãnh đạo công ty đã đồng ý tiến hành điều chỉnh hầu hết các kiến nghị đó.

Đồng tình với hướng giải quyết của phía công ty, gần 4.000 công nhân đã trở vào nhà máy làm việc vào sáng ngày 21.11.

Trước đó, vào trưa ngày 17.11, sau bữa ăn trưa, gần 3.800 công nhân Công ty TNHH NY Hoa Việt đã tiến hành ngừng việc tập thể để kiến nghị các vấn đề như; chất lượng bữa ăn, chế độ nghỉ phép năm, việc quẹt thẻ chấm công, mức lương thưởng… (tổng cộng là 17 kiến nghị).

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/thanh-hoa-gan-4000-cong-nhan-da-tro-lai-lam-viec-sau-4-ngay-ngung-viec-tap-the-642551.ldo