Thanh Hóa: Gần 2 năm mới có trưởng phòng Cảnh sát Giao thông

Sau gần 2 năm (từ tháng 10/2017 đến nay), Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa mới có người đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao quyết cho đại tá Lê Văn Chiến.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao quyết cho đại tá Lê Văn Chiến.

Sáng 22/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng CSGT cho Đại tá Lê Văn Chiến.

Được biết, ngày 11/1/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an cấp huyện; các quyết định điều động, bổ nhiệm cấp trưởng một số phòng; quyết định về việc giải thể, sáp nhập, hợp nhất các phòng. Trong đó, hợp nhất Phòng Cảnh sát đường thủy với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thành Phòng CSGT.

Hiện nay, Phòng CSGT Thanh Hóa có 5 Phó Trưởng phòng và một Trưởng phòng do Đại tá Lê Văn Chiến đảm nhiệm chức vụ này kể từ ngày 22/5/2019.

Trước khi hợp nhất Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Thanh Hóa do Trung tá Lê Hồng Thái - Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách phòng từ tháng 10/2017 sau khi Trưởng phòng tiền nhiệm về nghỉ hưu.

Sau khi sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thành Phòng CSGT, Trung tá Lê Hồng Thái được cấp trên điều sang giữ chức danh Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-gan-2-nam-moi-co-truong-phong-canh-sat-giao-thong-4005100-v.html