Thanh Hóa duyệt chi 12 tỷ đồng sửa vết nứt trên thân đập sông Mực

Trước tình trạng đập thủy lợi sông Mực ở huyện Như Thanh xuất hiện vết nứt dài 173m, tỉnh Thanh Hóa đã duyệt chi 12 tỷ đồng để sửa.

Ngày 16/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận đề xuất của Công ty TNHH MTV Sông Chu về việc hỗ trợ kinh phí khẩn cấp khắc phục sự cố hư hỏng đập thủy lợi hồ sông Mực, huyện Như Thanh.

Theo đó, 12 tỷ đồng là tổng kinh phí được duyệt cho dự án, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 8 tỷ đồng, phần còn lại do công ty Sông Chu tự bảo đảm.

Vết nứt trên thân đập

Vết nứt trên thân đập

Trước đó, từ hồi đầu tháng 9/2020, trên thân đập hồ Sông Mực xuất hiện vết nứt chạy dài 173m, chiều rộng vết nứt từ 2 đến 3cm, chiều sâu tới 1m.

Hồ thủy lợi Sông Mực là một trong những hồ lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, được xây dựng năm 1977. Dung tích chứa gần 200 triệu m3 nước, có nhiệm vụ cắt lũ cho sông Yên, cấp nước tưới cho hơn 11.000ha sản xuất nông nghiệp của huyện Như Thanh và Nông Cống.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-duyet-chi-12-ty-dong-sua-vet-nut-tren-than-dap-song-muc-301870.htm