Thanh Hóa được thưởng 5 tỷ đồng nếu đánh bại Phố Hiến

Nếu đánh bại Phố Hiến ở trận play-off chiều 29/10, cầu thủ Thanh Hóa sẽ được lãnh đạo CLB thưởng nóng số tiền lên đến 5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông tin trước trận:

Vào 16h00 chiều nay (29/10), trên sân vận động Vinh, CLB Thanh Hóa sẽ chạm trán CLB Phố Hiến trong trận play-off giành quyền dự V.League 2020.

Thanh Hóa xếp áp cuối ở V.League mùa này, còn Phố Hiến đứng thứ nhì tại giải hạng Nhất. Theo luật, hai đội sẽ phân quyền dự tranh giải đấu cao nhất Việt Nam bằng trận play-off. Trận đấu đặc biệt này chỉ diễn ra trong 90 phút, nếu hết thời gian hai đội vẫn hòa nhau sẽ lập tức bước vào loạt đá luân lưu.

Theo đánh giá chung, Thanh Hóa sở hữu lực lượng vượt trội toàn diện đối thủ. Dù không được sử dụng ngoại binh, song thành phần mà thầy trò Mai Xuân Hợp mang đến xứ Nghệ vẫn cóđầy đủ những hảo thủ từng hai năm liên tiếp giành ngôi Á quân V.League 2017-18 như Văn Đại, Minh Tùng, Văn Nam, Văn Hiếu, Thế Dương, Hữu Dũng, Văn Thắng, Đình Tùng...Mùa này, họ còn được bổ sung thêm tiền vệ tấn công đầy chất lượng - Trọng Hùng.

Vấn đề duy nhất của CLB xứ Thanh, như đã đề cập nhiều lần, nằm ở công tác ổn định tư tưởng, tinh thần cho các thành viên. Với chất lượng đội ngũ, bản lĩnh,kinh nghiệm chinh chiến dày dạncùng yếu tố tinh thần được đảm bảo, Thanh Hóa nếu chơi đúng sức hoàn toàn không khó để vượt qua Phố Hiến.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng, theo tìm hiểu của

Báo Thanh Niên , lãnh đạo CLB đã đề ra mức thưởng nóng lên đến 5 tỷ đồng nếu đội nhà trụ hạng. Trong suốt giai đoạn lượt về, ngân sách thưởng của CLB này gần như không sụt giảm đồng nào do đội nhà để thuađến... 9 trong 11 trận gần nhất.

Thanh Hóa sẽ không được sử dụng Gramoz Kurtaj và Gordon Rimario ở trận đấu chiều nay

Về phần mình, CLB Phố Hiến mùa này sử dụng lực lượng trẻ với tuổi đời trung bình dưới 23. Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh chủ yếu hướng đến lối chơi tập thể, đề cao sự gắn kếtchứ không chú trọng vào từng cá nhân.

Tuy nhiên trong số này vẫn có vài cái tên có thể gây đột biến như vua phá lưới giải hạng Nhất Nguyễn Xuân Nam (14 bàn), chân sút U19 Việt Nam Huỳnh Tiến Đạt (mượn từ HAGL) hay tiền vệ công Trần Văn Trung (mượn từ Viettel).

Thành phần đội bóng đến từ Hưng Yên cũng có nhiều nhân tố từng xuất hiện ở sân chơi V.League như Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Lộc (cựu cầu thủ XSKT Cần Thơ), Trần Văn Hòa (thuộc biên chế Sài Gòn FC)...

Tiền đạo Xuân Nam sẽ là niềm hi vọng số một trên hàng công của CLB Phố Hiến

Với thành phần trẻ về tuổi đời cùng kinh nghiệm chinh chiến hạn chế, sẽ là bất ngờ thú vị nếu CLB xứ nhãn lồng có thể vượt qua Á quân V.League 2018 - Thanh Hóa để đoạt vé lên chơi ở V.League 2020.

Trong lịch sử các trận play-off từ đầu thập niên 2000 đến nay, các đại diện V.League đã chạm mặt CLB hạng Nhất tổng cộng 9 lần. Trong số này, họ giành chiến thắng 5 và để thua 4. Hai trận gần nhất, Nam Định và Long An đều hưởng trọn niềm vui trước những Viettel (năm 2016) và Hà Nội B (năm 2018).

Để đảm bảo tính công bằng và khách quan, trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và Phố Hiến sẽ đượcđiều khiểnbởi trọng tài người Malaysia ôngRazlan Joffri Bin Ali.

Theo Minh Phương/Goal

Theo Minh Phương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thanh-hoa-duoc-thuong-5-ty-dong-neu-danh-bai-pho-hien/20191029021743495