Thanh Hóa: Dự án 4,9 tỷ đồng bỏ hoang nhiều tháng, hơn 200 ha ruộng không nước tưới

Trên 200 ha lúa ở xã Quảng Phong (Quảng Xương, Thanh Hóa) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một dự án dở dang, thiếu trách nhiệm, khiến người dân bức xúc.

Hạng mục kênh mương đang bỏ dở dang

Hạng mục kênh mương đang bỏ dở dang

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên 200 ha lúa của 7 thôn Bái Vàng, Đồng Thanh, Tri Hòa, Khang Thịnh, Chính Trung, Xuân Uyên, Đông Đa thuộc Xã Quảng Phong, bị ảnh hưởng sản xuất nghiêm trọng do không có nguồn nước tưới tiêu.

Được biết, nguyên nhân sự việc này bắt nguồn từ việc vào khoảng tháng 6/2018, xã Quảng Phong triển khai dự án nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh cấp, kênh tưới trạm bơm Cầu Trào do UBND huyện Quảng Xương làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phan Anh, có trụ sở tại TP. Thanh Hóa.

Tổng mức đầu tư của dự án là 4,9 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như xây dựng nhà trạm, bể hút, xả và 2km kênh đầu mối, lắp đặt máy bơm nhằm đảm bảo nước phục vụ tưới cho hơn 200 ha đất trồng lúa trên. Nhưng nhiều tháng qua đơn vị thi công vẫn chưa làm xong công trình theo đúng tiến độ, khiến người dân không có nước tưới tiêu.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Tiến Lương, Chủ tịch UBND xã Quảng Phong cho biết, dự án trạm bơm Cầu Trào có vai trò quan trọng trong tưới tiêu hơn 200ha lúa của địa phương. Tuy nhiên, đến nay chưa đi vào hoạt động được vì công trình đang xây dựng dở dang và chưa thanh toán số tiền nợ công lao động của nhiều người lao động cũng như tiền vay, mua vật liệu xây dựng của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Nhương.

"Chính quyền cũng đã cùng các ban ngành, đoàn thể xuống tuyên truyền, vận động, hòa giải với gia đình nhà ông Nhương nhưng ông vẫn không đồng ý bàn giao lại chìa khóa trạm bơm, để đưa máy bơm vào hoạt động và lắp đặt các thiết bị bơm nước", ông Lương cho hay.

Theo ông Lương, khi triển khai dự án, có ông Bùi Văn Đảng nói là người của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phan Anh đã trực tiếp vay mượn tiền của nhiều người dân để phục vụ công trình và nợ tiền công lao động dẫn tới sự đình trệ của dự án. Sau đó, ông Đảng bỏ trốn khỏi địa phương khiến nhiều người dân bức xúc không cho dự án tiếp tục thi công.

Khi người của Công ty Phan Anh ra triển khai dự án thì bị ngăn cản. Sự việc này đã kéo dài nhiều tháng nay và chưa được giải quyết dứt điểm.

Hơn 200 ha lúa của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều diện tích không có nước để sản xuất

Vào tháng 5/2019, UBND huyện Quảng Xương có ra thông báo số 310/TB-UBND, Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự tại hội nghị về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án xây dựng trạm bơm Cầu Trào, xã Quảng Phong và nêu rõ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phan Anh chịu trách nhiệm giải quyết sự việc để đưa máy bơm vào hoạt động, lắp đặt các thiết bị điện, nước, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất trước ngày 18/5/2019.

Tiến hành giải quyết nội bộ công ty đối với các cá nhân có liên quan, có trách nhiệm giải quyết công nợ, không làm ảnh hưởng đến công trình thi công. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chính quyền và nhân dân địa phương khi xảy ra các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, chất lượng, tiến độ công trình và các vấn đề khác do công ty hoặc các cá nhân được công ty điều đến địa phương thực hiện thi công công trình gây ra. Hoàn thành công trình trước ngày 05/6/2019 để đảm bảo công tác sản xuất vụ mùa năm 2019.

Thông báo cũng nêu rõ, các hộ dân Đặng Văn Mười, Nguyễn Hữu Nhương có trách nhiệm bàn giao chìa khóa trạm bơm cho công ty Phan Anh để lắp các thiết bị điện và đưa máy bơm và hoạt động, đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất. Phối hợp với Công ty Phan Anh thực hiện đo đạc, nghiệm thu, xác định khối lượng và công nợ. Khi có vấn đề phát sinh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, không gây cản trở quá trình thi công và công tác phục vụ sản xuất tại địa phương.

Công văn chỉ đạo là vậy, nhưng gần đây khi phóng viên xuống gặp gỡ người dân thì dự án vẫn dở dang chưa được giải quyết và sự việc càng thêm bế tắc.

Hơn 200 ha lúa của người dân bị ảnh hưởng năng suất, nhiều ha bị bỏ không và tiền nợ công nhân, vật liệu xây dựng ai sẽ là người chịu trách nhiệm?.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc kiểm tra và xử lý vụ việc dứt điểm vụ việc, ổn định lại đời sống nhân dân.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thanh-hoa-du-an-49-ty-dong-bo-hoang-nhieu-thang-hon-200-ha-ruong-khong-nuoc-tuoi-d144832.html