Thanh Hóa: Đối tượng ở Bình Dương lừa mua cổ vật rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Chiều nay (ngày 11/10) nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Tuấn Nghĩa (SN 1975), trú ở phường Thới Hòa, Thị xã bến Cát, tỉnh Bình Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào năm 2016, qua giới thiệu của một số người quen trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, Đào Tuấn Nghĩa đã làm quen với ông H.S.D. (SN 1964), trú ở phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa (là một người có sở thích săn tìm cổ vật bằng kim loại).

Đối tượng Đào Tuấn Nghĩa.

Từ mối quan hệ này, Nghĩa đã giới thiệu với ông Đ. là mình có 1 bức tượng bằng kim loại quí nặng từ 2,7 đến 3,1kg có tính năng hủy kính. Nếu ông Đ. muốn mua bức tượng này thì phải đặt cọc trước cho Nghĩa với số tiền là 1 tỷ đồng. Ông Đ. đồng ý và giao 1 tỷ đồng cho Đào Tuấn Nghĩa.

Sau khi nhận số tiền 1 tỷ đồng của ông Đ, Đào Tuấn Nghĩa đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên và sử dụng vào mục đích cá nhân.Tại cơ quan công an, Đào Tuấn Nghĩa đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện các các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý một số đối tượng có liên quan đến vụ án này theo quy định của pháp luật.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-doi-tuong-o-binh-duong-lua-mua-co-vat-roi-chiem-doat-hang-ty-dong-107346