Thanh Hóa: Đòi sổ đỏ của mẹ đi bán không được, dùng gậy sắt đánh mẹ nhập viện

Công an huyện Thạch Thành đã bắt giam Bùi Văn Hà sau khi đối tượng này đánh mẹ gây thương tích và trốn truy nã.

Thông tin từ Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, sau một thời gian truy nã, lực lượng Công an huyện đã bắt giam đối tượng Bùi Văn Hà (SN 1990) là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột.

Bùi Văn Hà khi bị bắt. (Ảnh: Thái Thanh)

Bùi Văn Hà khi bị bắt. (Ảnh: Thái Thanh)

Sự việc xảy ra vào ngày 20/10/2020, sau khi đi chơi về, Bùi Văn Hà đã đòi sổ đỏ của mẹ đẻ là bà Phạm Thị Dung (SN 1964) để mang đi bán.

Khi mẹ đẻ không đưa, Hà liền rút 1 chiếc gậy sắt giấu sẵn trong người vụt tới tấp khiến bà Dung bị thương và đuổi bà ra khỏi nhà.

Hàng xóm biết chuyện sang can ngăn và đưa bà Dung đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bùi Văn Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-doi-so-do-cua-me-di-ban-khong-duoc-dung-gay-sat-danh-me-nhap-vien-d144321.html