Thanh Hóa: Điều tra vụ người phụ nữ tử vong ở chòi canh rẫy với nhiều vết chém

Người nhà phát hiện chị X. tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình, trên người có nhiều vết chém.

Người nhà phát hiện chị X. tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình, trên người có nhiều vết chém.

Theo VietNamNet, ngày 5/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, hiện đơn vị đang điều tra vụ án 1 người phụ nữ nghi bị sát hại với nhiều vết đâm chém tại chòi canh rẫy của gia đình.

Chòi canh rẫy nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: VietNamNet

Chòi canh rẫy nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân là chị Sung Thị X. (SN 1980, người dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn). Theo gia đình nạn nhân, sáng 3/3, chị X. lên đồi đi chăn bò nhưng đến tối không thấy về. Gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Sáng hôm sau, người nhà phát hiện chị X. đã tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình, cách bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khoảng 2km.

Thời điểm được phát hiện, chị X. nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể. Sau khi phát hiện sự việc, người thân chị X. đã lập tức báo cáo lại với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh vụ việc. Tại hiện trường, chòi canh có nhiều xáo trộn đồ đạc, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém.

Báo Công Lý phản ánh, nạn nhân là người độc thân, không con cái. Thường ngày chị hay lên đồi chăn thả bò rồi vào chòi canh ngủ lại.

Khoảng 5h sáng ngày 3/3, chị X. lên đồi đi chăn bò, đến tối không thấy về, gia đình tổ chức đi tìm trong đêm nhưng không thấy, đến sáng hôm sau người dân phát hiện sự việc.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thanh-hoa-dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-o-choi-canh-ray-voi-nhieu-vet-chem-a314165.html