Thanh Hóa: Điều tra nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố đẻ nguy kịch

Sau khi giữa Cầm Bá Phấn và bố ruột lời qua tiếng lại, đối tượng đã dùng súng tự chế bắn vào thân sinh của mình. Hậu quả khiến ông L. bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 2/4, theo thông tin từ Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn thôn Buồng, xã Luận khê vừa xảy ra vụ việc con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ khiến ông này bị trọng thương.

Theo lời kể của những người chứng kiến, vào khoảng 3h ngày 1/4, đối tượng Cầm Bá Phấn (SN 1993), tại thôn Buồng, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân đã dùng súng bắn tên tự chế bắn bố đẻ là ông Cầm Bá L. (SN 1971), khiến nạn nhân nguy kịch.

Ảnh minh họa.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã đưa ông L. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân. Do vết thương nặng nên nạn nhân hiện đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo một số người thân của nạn nhân, Phấn đi uống rượu mừng đám cưới tại nhà bạn về thì bắt gặp bố mẹ đang cãi nhau. Lúc này, đối tượng tức giận nên đã chửi mắng bố mẹ.

Trong lúc 2 bên lời qua tiếng lại, đối tượng đã lấy súng tự chế bắn vào người bố ruột rồi bỏ đi.

Ông Vi Văn Phòng, Trưởng Công an xã Luận Khê cho biết: "Nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc, đồng thời cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Thường Xuân để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc".

Hiện, Công an huyện Thường Xuân đã tịch thu khẩu súng của đối tượng.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-dieu-tra-nghich-tu-dung-sung-tu-che-ban-bo-de-nguy-kich-a364717.html