Thanh Hóa: Địa phương thứ 21 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Ngày 22/5, UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã có quyết định số 722 công bố ổ dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn, đồng thời tiêu hủy đàn lợn 60 con.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác

kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn tại huyện Quảng Xương

Trước đó, ngày 19/5, khi phát hiện đàn lợn của hộ ông Len Văn Ơn, ở bản Lếp, xã Nam Tiến có dấu hiệu ốm, chết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy, đàn lợn của gia đình ông Ơn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Toàn bộ đàn lợn 60 con sau đó đã được các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức tiêu hủy.

UBND huyện Quan Hóa đã chỉ đạo xã Nam Tiến thành lập ngay 2 chốt kiểm dịch, chốt chặn các tuyến đường giao thông chính ra vào bản Lếp và xã Nam Tiến. Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở bản Lếp và các bản lân cận, đồng thời tiến hành tiêu hủy ngay khi phát hiện lợn có dấu hiệu lâm sàng, không chờ lấy mẫu xét nghiệm. Nghiêm cấm tuyệt đối không cho vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài và từ bên ngoài vào vùng dịch.

Ông Đặng Văn Hiệp - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Kể từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã Định Long, huyện Yên Định vào 23/2 đến ngày 22/5 toàn tỉnh Thanh Hóa dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 1.037 hộ của 396 thôn, 142 xã của 21/27 huyện, thành phố bao gồm: Yên Định, Thiệu Hóa, Tp.Thanh Hóa, Đông Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Bá Thước, Nông Cống, Mường Lát, Tĩnh Gia, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Như Thanh, Quan Sơn, Tp. Sầm Sơn, Quảng Xương và huyện Quan Hóa. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy 10.757 con lợn với trọng lượng hơn 705.349 kg".

Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại huyện Thiệu Hóa

Liên quan đến công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/5, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở huyện Quảng Xương. Địa phương này mới bùng phát dịch, nhưng lây lan rất nhanh với 23/30 xã công bố dịch, bốn xã khác đang gửi mẫu xét nghiệm và chỉ còn ba xã chưa có dịch.

Đến ngày 19/5, huyện Quảng Xương đã phải tiêu hủy 1.500 con lợn với tổng trọng lượng hơn 100 tấn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Xương, ông Nguyễn Đình Xứng khẳng định do thiếu kiểm tra, giám sát nên công tác chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả thấp, dịch bệnh bùng phát nhanh và gây thiệt hại lớn.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Quảng Xương thực hiện kiểm điểm, phê bình Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp là ông Nguyễn Đình Dự, trong đó làm rõ trách nhiệm và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ông Dự trong quá trình chỉ đạo đối với công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-dia-phuong-thu-21-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-d97951.html