Thanh Hóa: Đầu tư hơn 47 tỷ đồng làm đường giao thông vào bản lũ quét Sa Ná

Hơn 47 tỷ đồng tới đây sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư làm đường giao thông vào bản lũ quét Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn thăm hỏi, động viên người dân bản Sa Ná trong ngày đầu về nhà mới

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn thăm hỏi, động viên người dân bản Sa Ná trong ngày đầu về nhà mới

Theo đó, dự án sẽ nâng cấp, cải tạo hơn 6,6km đường hiện trạng đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B, với điểm đầu giao quốc lộ 217 đi quốc lộ 16, điểm cuối nối với đường từ bản Son đi bản Ché Lầu (xã Na Mèo). Đường có bề rộng nền 5m, mặt đường 3,5m, có cầu bắc qua sông Luồng, suối Son. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 47 tỷ đồng, thi công trong 2 năm.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đầu tháng 8/2019 xảy ra lũ quét tại cụm bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn làm nhiều người chết và mất tích, 51 hộ bị sập, trôi nhà ở, và bị ảnh hưởng nhưng nằm trong vùng trọng điểm lũ quét, buộc phải chuyển cư.

Sau cơn lũ dữ, trên cơ sở khảo sát thực địa, tham vấn ý kiến nhân dân, UBND huyện Quan Sơn đã quy hoạch đất và khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Khu tái định cư mới bản Sa Ná có diện tích 5,2 ha là đất lâm nghiệp đang được trồng luồng, lát do các hộ tư nhân quản lý nằm cách khu bản cũ khoảng 1 km, được thiết kế 19 nhà xây, 32 nhà sàn, 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 nhà văn hóa… với tổng kinh phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-dau-tu-hon-47-ty-dong-lam-duong-giao-thong-vao-ban-lu-quet-sa-na-20200515101646261.htm