Thanh Hóa: 'Đất tặc' lộng hành nhưng cơ quan chức năng không hay biết?

Người dân khu vực phường Hải Yến, phường Tĩnh Hải (thị xã Nghi Sơn) cho biết thời gian gần đây tại khu vực núi Chuột Chù diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép, nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Khu vực núi Chuột Chù hiện tượng khai thác đất xảy ra rầm rộ

Khu vực núi Chuột Chù hiện tượng khai thác đất xảy ra rầm rộ

Theo phản ánh của người dân, nhiều tháng nay, tại khu vực núi Chuột Chù (đoạn Khu kinh tế Nghi Sơn) tiếng động cơ gầm rú gây ồn ào, hàng chục xe tải chở đất nối đuôi nhau qua lại gây bụi mù mịt.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận tại 2 điểm khai thác (phía sau Công ty PVOIL và sau nhà máy gỗ dăm Văn Lang thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn) cảnh khai thác đất ở đây khá tấp nập. Nhiều đầu máy xúc cùng hàng chục xe tải mang BKS Nghệ An, Thanh Hóa đang nối đuôi nhau ra vào công trường.

Hàng chục chiếc xe tải chở đất nối đuôi nhau gây bụi mù mịt.

“Vị trí công trường khai thác không thuộc khuôn viên của nhà máy nên cũng không biết đơn vị nào đang tổ chức thực hiện”, một cán bộ tại nhà máy gỗ dăm Văn Lang cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2009 đến 2015, khu vực núi Chuột Chù được UBND tỉnh Thanh Hóa tiến hành cấp phép khai thác đất phục vụ cho dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khai thác đất trở lại tại vị trí này.

Tuy nhiên, đầu tháng 11/2020, khu núi Chuột Chù bỗng xuất hiện hàng chục trang thiết bị máy móc, máy xúc, xe tải kéo nhau san đường, bạt núi để khai thác đất ngày đêm mà không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Tình trạng khai tác đất rầm rộ nhưng không thấy sự có mặt của cơ quan chức năng

Để làm rõ vấn đề phản ánh, phóng viên trao đổi qua điện thoại cho một lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia nhằm tìm hiểu thông tin và thông báo tình trạng hoạt động khai thác đất trên địa bàn. Khoảng 30 phút sau, tất cả máy móc thiết bị trên công trường đoạn sau nhà máy gỗ dăm Văn Lang dừng lại và di chuyển xuống chân núi.

“Sau đợt mưa bão vừa qua, do tình trạng sạt lở núi đã xảy ra, nhưng đang ở mức độ nhẹ nên một số công ty được phép san ủi đất. Tuy nhiên, quá trình san ủi đều nằm trong mốc chỉ giới phạm vi cho phép. Nếu khu vực núi Chuột Chù đang diễn ra tình trạng khai thác đất trên cao trình hàng trăm mét như vậy rất có thể là khai thác thổ phỉ. Chúng tôi sẽ tiếp thu và cho kiểm tra, nếu đúng như phản ánh sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trước pháp luật”, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tếNghi Sơn cho biết.

Video tình trạng khai thác đất tại khu vực núi Chuột Chù:

Tiến Độ - Cẩm Kỳ

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/-dat-tac-long-hanh-nhung-co-quan-chuc-nang-khong-hay-biet-26271.html