Thanh Hóa: 'Đạt Ma' bị bắt sau 2 năm lẩn trốn truy nã

Sáng 1/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma) sau một thời gian dài đối tượng này bị truy nã trên toàn quốc.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa, Đạt Ma là đối tượng cầm đầu một ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đạt Ma bị bắt giữ

Đạt Ma bị bắt giữ

Vào ngày 8/5/2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh Mai Xuân Tài (SN 1990 ở Khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), Đạt Ma đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải vào người anh Tài làm trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Đạt Ma lần lượt bị Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ và truy tố về các tội danh “Gây rối TTCC”, “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Riêng Đạt Ma sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Đạt Ma quay trở về TP. Thanh Hóa đã bị Công an TP. Thanh Hóa khống chế và bắt giữ tại nhà riêng đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt Ma, lực lượng công an đã thu giữ một số hung khí như dao, kiếm, mã tấu và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Tại Cơ quan CSĐT, bước đầu Đạt Ma khai, sau khi chỉ đạo đàn em bắn trọng thương anh Tài, Đạt Ma đã bỏ trốn ra các tỉnh biên giới phía Bắc ẩn nấp và sau đó quay về nhà thì bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thanh-hoa-dat-ma-bi-bat-sau-2-nam-lan-tron-truy-na-d154598.html