Thanh Hóa: Đánh nhau, đâm đối thủ trọng thương rồi trốn sang Trung Quốc

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Minh (SN 1996, trú ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng dao đâm trọng thương đối thủ rồi bỏ trốn sang Trung Quốc lao động. Sau hơn 1 năm gây án, Minh bị bắt khi về quê tụ tập bạn bè.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an.

Ngày 20/9, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an huyện Đông Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1996, trú xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 25/01/2017, tại xã Đông Văn (huyện Đông Sơn), do mâu thuẫn cá nhân với Lê Như Cường (SN 1996), Minh đã dùng dao nhọn đâm vào dưới ngực trái của Cường. Ngay sau đó, Cường được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định Cường bị tổn thương sức khỏe 11%.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương và sang Trung Quốc lao động để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 13/9, Công an huyện Đông Sơn phát hiện Minh đang cùng bạn bè tụ tập tại xã Đông Anh (huyện Đông Sơn) nên đã tổ chức vây bắt đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-danh-nhau-dam-doi-thu-trong-thuong-roi-tron-sang-trung-quoc-post275166.info