Thanh Hóa: Đâm 3 người thương vong vì can đánh nhau nhưng bị đánh lại

Can hai nhóm thanh niên đánh nhau không được lại bị đánh vào đầu, Phạm Văn Trường (SN 2003), trú tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã dùng dao đâm loạn xạ khiến 1 người tử vong, hai người bị trọng thương.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Lệnh tạm giữ hình sự Phạm Văn Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng khác liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 2/9 trên địa bàn xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc.

Phạm Văn Trường bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự việc xảy ra vào tối 2/9. Vào thời điểm trên, Phạm Văn Trường đến uống rượu tại nhà bạn ở làng Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc.

Sau đó Trường được một số người bạn khác cũng vừa mới uống rượu đến đón đi dự sinh nhật.

Khi ra đến gốc cây đa làng Chả Thượng thì cả nhóm dừng lại để đợi bạn đi cùng. Tại đây, có một nhóm thanh niên khác đi xe máy đến và giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Phạm Văn Trường vào can thì bị mọi người xô ra và có người tát vào đầu. Sau đó, Trường rút dao găm trong túi quần (loại dao gấp) đâm loạn xạ vào nhiều người, hậu quả làm anh Phạm Minh Đ (SN 2003), trú tại thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân chết trên đường đi cấp cứu; anh Bùi Văn C (SN 2002) và anh Bùi Văn S (SN 1999), cả hai cùng trú tại huyện Ngọc Lặc bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Sau khi gây án, Phạm Văn Trường lên xe máy rời khỏi hiện trường, tiếp tục đến dự sinh nhật bạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Mỹ Tân tiến hành xác minh, làm rõ và truy bắt Phạm Văn Trường. Khi đối tượng vừa từ đám sinh nhật trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-dam-3-nguoi-thuong-vong-vi-can-danh-nhau-va-bi-danh-20200905220908752.htm