Thanh Hóa: Công ty Cổ phần bao bì Lam Sơn xả thải trực tiếp ra môi trường

Hơn 5 năm qua, người dân xã Hà Phong bức xúc trước việc Công ty Cổ phần bao bì Lam Sơn và xưởng chế biến sắt thép ngang nhiên xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường nhưng đến nay vẫn chưa hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết triệt để.

Theo người dân thôn Thượng Quý, xã Hà Phong (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) phản ánh, Công ty CP bao bì Lam Sơn và xưởng chế biến sắt thép (đóng tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) ngày đêm xả thải ra môi trường suốt hơn 5 năm qua nhưng đến nay vẫn không bị các cơ quan chức năng xử lý.

Nhận được phản ánh của người dân, PV Báo Công lý đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, phía sau Công ty CP bao bì Lam Sơn và xưởng chế biến sắt thép có một đường ống thoát nước kéo dài khoảng 800m ra tận sông 19-5. Đây là ống thoát nước thải của khu dân cư, và cả hai Công ty trên sử dụng chung đường ống thoát nước này.

Tại thời điểm nước thải bẩn chảy trực tiếp ra sông 19-5, PV ghi nhận nước thải chảy xối xả, có màu đỏ ngòm, sủi bọt và đóng từng lớp với mùi khó chịu.

Nước thải có màu đỏ ngòm, đóng từng lớp chảy trực tiếp ra sông 19-5

Một người dân ở thôn Thượng Quý cho hay: “Tình trạng xả nước thải của Công ty Cổ phần bao bì Lam Sơn và xưởng chế biến thép đã diễn ra từ lâu thế nhưng lại không có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra xử lý. Thường thì họ xả vào ban đêm, sáng sớm hoặc buổi trưa”.

Một hộ dân khác sống gần con sông 19-5 bức xúc nói: “Việc xả nước thải đã khiến con sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dù là vào mùa mưa nhưng nước ở sông vẫn đen sì, hơn nữa con sông nhỏ này chảy thẳng ra sông Lèn cách đây chưa đầy 1 km”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bẩy – Chủ tịch UBND xã Hà Phong xác nhận, tình trạng xả thải trực tiếp của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn đã xảy ra hơn 5 năm nay. Nhiều lần chính quyền địa phương và người dân kiến nghị lên UBND huyện nhưng tình trạng này vẫn không xử lý dứt điểm.

Sông 19-5 bị ô nhiễm nghiêm trọng

Cũng sống gần khu vực bị ảnh hưởng, ông Đỗ Quốc Đào - Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung cho biết: “Những ngày nắng nóng hay trời nồm thì mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Địa phương cũng nhận được phản ánh của người dân sống ở gần khu vực đó nhưng không bắt được tận tay và thẩm quyền cũng có giới hạn”.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần bao bì Lam Sơn và xưởng chế biến sắt thép, đồng thời cần xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/thanh-hoa-cong-ty-co-phan-bao-bi-lam-son-xa-thai-truc-tiep-ra-moi-truong-254868.html