Thanh Hóa: Công trình chưa nghiệm thu đã có dấu hiệu xuống cấp!?

Công trình chưa nghiệm thu, chưa đưa vào sử dụng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp khiến người dân nơi đây hoài nghi về chất lượng công trình không đảm bảo kỹ thuật cũng như độ bền...

Gạch ốp cửa cổng rơi vẫn chưa được thay thế

Người dân xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc liên tục phản ánh đến Thời báo Doanh nhân về việc công trình phụ trợ cửa cổng của UBND xã chưa nghiệm thu đã xuống cấp như, gạch ốp lát cửa cổng rơi khiến người dân lo ngại về chất lượng công trình không đảm bảo kỹ thuật và có dấu hiệu sử dụng gạch không đúng như thiết kế, có dấu hiệu ăn bớt vật liệu xây dựng...!?

Để làm rõ thông tin trên sáng ngày 23/7, PV đã có mặt tại UBND xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tận mắt chứng kiến thấy tại cửa cổng UBND xã 2 viên gạch ốp đã rơi xuống vẫn còn nguyên như người dân phản ánh, những mảnh vữa thưa thớt vẫn còn trên vị trí hai viên gạch ốp bị rơi.

Hồ vữa thưa thớt thiếu độ kết dính tại hạng mục cửa cổng, nơi hai viên gạch ốp cột cổng của UBND xã bị rơi

Theo một số hộ dân ở đây cho biết: Công trình đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng nhưng thời gian gần đây có mưa nhiều nên hai viên gạch ốp ở trên rơi xuống, hồ vữa chắc không đảm bảo về kỹ thuật nên nó rơi, còn gạch xây cột cổng có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng!.

Để làm rõ vấn đề này PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, ông Khoa cho biết: Tôi mới được luân chuyển về xã, khi tôi về đây nhận nhiệm vụ thì công trình đã làm rồi, thời gian tới Ban giám sát cộng đồng và Ban quản lý dự án sẽ họp lại vì công trình hội trường và các hạng mục phụ trợ chưa bàn giao, hôm sau bàn giao nếu hàng mục nào chưa đảm bảo thì phải xem xét lại, còn nơi gạch ốp cổng rơi là do hôm trước đẩy cột cổng vào thì gạch rơi, hôm trước đã bị một bên trong rồi, lần này tôi để nguyên đó chưa cho làm lại để anh em xác định lại xem thế nào.

Công trình Hội trường và các hạng mụ phụ trợ tại xã Tiến Lộc có dấu hiệu sử dụng gạch xây tường rào, cổng không đúng như trong thiết kế, gạch ốp cửa cổng chưa bàn giao đã rơi, có dấu hiệu không đảm bảo về kỷ thuật, thiếu độ chắc chắn tại hạng mục tường rào và cột cổng như người dân nơi đây phản ánh...

Vụ việc trên cần các phòng ban có liên quan của huyện Hậu Lộc và các ban ngành có liên quan tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra về chất lượng công trình để trả lời những thắc mắc của người dân.

Thời báo Doanh nhân sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Thanh Lê

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//thanh-hoa-cong-trinh-chua-nghiem-thu-da-co-dau-hieu-xuong-cap_n39120.html