Thanh Hóa: Công an truy tìm kẻ xấu phá hoại 8 sào mướp đắng

Hai nông dân tại xã Định Tân (Yên Định) bị kẻ xấu nhổ sạch gần 1.300 gốc mướp đắng đang đến kỳ thu hoạch, gây thiệt hại hơn trăm triệu đồng.

Ông Lê Văn Dự, Trưởng Công an xã Định Tân, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, Công an xã đang phối hợp Công an huyện điều tra, truy tìm kẻ xấu gây nên vụ phá hoại hoa màu trên địa bàn.

Vụ phá hoại mướp đắng đã gây hoang mang cho các hộ dân trồng mướp đắng trong thôn.

Theo ông Dự, nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận vụ phá hoại 8 sào mướp đắng của hai gia đình ông Phạm Văn Định và nhà ông Phạm Quang Lục (trú thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân, huyện Yên Định).

Vào sáng ngày 9/4, khi các hộ dân ra đồng, chợt tá hỏa phát hiện ruộng trồng mướp đắng, mướp hương và quả lặc lày đã bị nhổ tung gốc, đang héo dần. Ông Định bị phá 6 sào, ông Lục bị phá 2 sào. Tổng thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng.

Lượng mướp đắng trên đang sắp đến kỳ thu hoạch. Vụ phá hoại gây hoang mang cho người dân nơi đây vì hai gia đình trên đi tiên phong trong phong trào trồng mướp đắng và trong thôn cũng khá nhiều gia đình đang trồng mướp đắng theo.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương của Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều vụ phá hoại tài sản hoa màu bằng thuốc diệt cỏ.

Điển hình, vụ phá 4.000m2 dứa tại xã Hà Long (huyện Hà Trung); phá hằng trăm cây quất sắp thu hoạch tại xã Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn); phá 4 sào ớt tại xã Yên Phong (Yên Định); phá mạ non của 3 hộ dân tại xã Xuân Cao (huyện Thường Xuân). Trong đó, thủ phạm vụ phá hoại quất bằng thuốc diệt cỏ đã bị TAND huyện Triệu Sơn tuyên phạt 30 tháng tù giam và phải bồi thường 68,8 triệu đồng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-cong-an-truy-tim-ke-xau-pha-hoai-8-sao-muop-dang-d67458.html