Thanh Hóa: Công an điều tra vụ việc dâm ô, xâm hại trẻ em

Liên quan đến vụ việc một số công dân, tố cáo ông Cao Xuân Nghiên (sinh năm 1970), trú tại thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa đã có hành vi dâm ô, xâm hại đối với 4 bé gái cùng địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ…

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, Công an huyện Quan Hóa đã nhận được đơn của một số công dân, tố cáo ông Cao Xuân Nghiên đã có hành vi dâm ô, xâm hại đối với 4 bé gái cùng địa phương.

Ngay sau đó, Công an huyện Quan Hóa đã triệu tập ông Cao Xuân Nghiên để làm rõ thông tin tố cáo của công dân.

Tại cơ quan công an, ông Nghiên bước đầu khai nhận, từ tháng 11/2019 đến nay đã có hành vi dâm ô với 2 cháu gái (có độ tuổi từ 8-10 tuổi), trong đó đã hiếp dâm 1 cháu gái sinh năm 2011.

Hiện 4 bé gái được cho là bị ông Nghiên xâm hại đã được gia đình đưa đi giám định y khoa. Cơ quan công an cũng đã làm việc với các gia đình để thu thập thông tin, bằng chứng phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Quan Hóa, tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 146 trẻ em bị xâm hại được phát hiện và xử lý. Trong đó, số trẻ em nữ bị xâm hại là 122 trẻ (chiếm 83,5%); số trẻ em nam bị xâm hại là 24 trẻ (chiếm 16,5%). Số trẻ em bị xâm hại cụ thể qua các năm là: năm 2015: 23 trẻ; năm 2016: 31 trẻ; năm 2017: 33 trẻ; năm 2018: 35 trẻ; 6 tháng đầu năm 2019: 24 trẻ.

Độ tuổi trẻ em bị xâm hại chủ yếu rơi vào đối tượng trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi là 137 trẻ (chiếm 93,8%); trẻ em bị xâm hại dưới 6 tuổi là 9 trẻ (6,2%). Trong tổng số 146 trẻ em bị xâm có 112 trẻ em bị xâm hại tình dục (chiếm 76,7%), 22 trẻ em bị bạo lực (chiếm 15%); 01 trẻ em bị mua bán và 11 trẻ em bị các hành vi xâm hại khác (Bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn).

So với giai đoạn 2011-2015 số trẻ em bị xâm hại có xu hướng tăng (tăng 20 trường hợp trẻ bị xâm hại) và có diễn biến phức tạp, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-cong-an-dieu-tra-vu-viec-dam-o-xam-hai-tre-em-20191214085252791.htm